MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tòa cấp cao khẳng định mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên không bị kết tội oan

23-04-2024 - 09:59 AM | Xã hội

Dù các tử tù được triệu tập đến phiên tòa thay đổi lời khai, song HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) không bị kết tội oan.

Y án 20 năm tù

Ngày 22/4, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" với bị cáo Trần Thị Hiên (SN 1975, là mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết 2019).

Hồi tháng 11/2019, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt Trần Thị Hiền 20 năm tù; các bị cáo Bùi Văn Công 20 năm tù; Vì Văn Toán; Vì Thị Thu (vợ Toán) và Lường Văn Hùng đều lĩnh án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy " và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy."

Sau phiên sơ thẩm, Hiền và Thu kháng cáo. Trong các năm 2020 và 2021, phiên phúc thẩm được mở 3 lần nhưng phải tạm hoãn. Đến tháng 5/2022, lần phúc thẩm thứ tư, TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ, do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến Trần Thị Hiền để điều tra, xét xử lại. Đối với bị cáo Vì Thị Thu, Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên án chung thân.

Đến tháng 9/2023, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ra quyết định Giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án.

Tòa cấp cao khẳng định mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên không bị kết tội oan- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Hiền.

Mẹ nữ sinh không oan

Vụ án xuất phát từ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (con gái bà Trần Thị Hiền) bị sát hại vào dịp cận Tết nguyên đán 2019.

Các bị cáo Bùi Văn Công, Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, cùng một số đồng phạm khác sau đó bị bắt với cáo buộc hiếp dâm, sát hại nữ sinh. Cả 6 người trên đã bị TAND tỉnh Điện Biên (sơ thẩm) và TAND Cấp cao tại Hà Nội (phúc thẩm) tuyên án tử hình.

Tuy nhiên, khi bị giam giữ, Bùi Văn Công và các bị cáo khai thêm vụ việc mua bán ma túy giữa nhóm này với bà Trần Thị Hiền tại khu vực nghĩa trang xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Khi điều tra, cơ quan tố tụng Điện Biên cáo buộc, giữa Vì Văn Toán cùng đồng phạm bán cho bà Trần Thị Hiền hai bánh ma túy giá 300 triệu đồng, nhưng chưa lấy hết tiền thì Toán cùng vợ bị bắt ở vụ án khác.

Đầu năm 2019, Toán ra tù đến gặp bà Hiền đòi nợ không được nên tổ chức bắt cóc con gái Cao Mỹ Duyên của bà Hiền nhằm gây sức ép.

Theo hồ sơ vụ án, Cao Mỹ Duyên đã bị nhóm Toán, Công... lừa mang gà đến giao rồi nhốt tại nhà Công từ 4/2/2019 (tức từ 30 Tết nguyên đán) đến 6/2/2019.

Nữ sinh sau đó bị Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Nhiệm xâm hiếp dâm nhiều lần, rồi bị cả nhóm sát hại bịt đầu mối.

Tại tòa hôm nay, các tử tù Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng và Bùi Văn Công, liên quan vụ án dù không kháng cáo vẫn bị triệu tập. Quá đối chất, các tử tù đều thay đổi lời khai, nói bị ép cung mớm cung, dùng nhục hình, song HĐXX phúc thẩm cho rằng, tại phiên sơ thẩm cả "vụ án giết hại Cao Mỹ Duyên" và vụ án "mua bán trái phép chất ma túy", họ đều khai về động cơ bắt cóc sát hại Duyên và tự nguyện khai về hành vi mua bán ma túy của mình.

Theo tòa, khi bị bắt trong vụ án giết nữ sinh, Bùi Văn Công ban đầu làm đơn tố cáo việc mua 4 viên hồng phiến với bị cáo Vì Thị Thu, rồi khai ra việc mua hai bánh heroin của Thu để bán lại cho bà Hiền.

"Cũng từ lời khai ban đầu, Công và Hùng đều khai giết nữ sinh sau khi bàn bạc. Họ thống nhất bắt cóc bà Hiền để đòi nợ nhưng bà là người nắm kinh tế nên chuyển sang bắt cóc con gái", HĐXX đánh giá

Theo tòa phúc thẩm, việc các bị cáo thay đổi tại phiên sơ thẩm năm 2022 và hôm nay là "không có căn cứ, không có tài liệu chứng cứ mới". Do đó, tòa bác kháng cáo của Trần Thị Hiền.

Theo Hoàng An

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên