MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu"

21-11-2023 - 07:46 AM | Bất động sản

Công trình xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của một ngân hàng ở vị trí dải đất nam Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nhiều năm sau khi hoàn thành vẫn quây tôn lãng phí do không có lối đi.

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 1.

Dự án trụ sở làm việc kiêm kho tiền của một ngân hàng vị trí nam đường Đại Cồ Việt được hoàn thành cách đây 3 năm (2020) nhưng không thể đưa vào sử dụng.

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 2.

Nguyên nhân mặt tiền của toà nhà văn phòng vướng một dãy ki ốt phía tiếp giáp đường Đại Cồ Việt.

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 3.

Theo người dân sinh sống tại đây dẫy ki ốt này hình thành từ những năm 1991 sau khi làm xong tuyến đường Đại Cồ Việt.

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 4.

Dãy ki ốt tồn tại suốt hơn 30 năm qua.

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 5.

Hiện trong tình trạng xuống cấp vì không được cải tạo sửa chữa. Đây vừa là nơi ở, kinh doanh của một số hộ dân.

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 6.

Anh Cường, một người dân sinh sống tại đây cho biết, do có nhiều vướng mắc xung quanh việc di dời các hộ dân có ki ốt nên mới có tình trạng toà nhà xây xong nhưng không thể sử dụng vì không có lối ra vào nên hoàn thành xong vẫn quây tôn lãng phí đồng thời làm nhếch nhác bộ mặt đô thị.

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 7.

Ghi nhận của phóng viên, mặc dù toà nhà nằm vị trí khá đắc địa. Ngoài vị trí mặt tiền toà nhà vướng dẫy ki ốt 3 mặt còn lại của toà nhà tiếp giáp với những con ngõ nhỏ

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 8.

Phía sau toà nhà chỉ có cửa ngách nhỏ.

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 9.

Một mặt toà khác của toà nhà tiếp giáp với các hộ dân.

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 10.

Do không sử dụng nhà rào phải dựng rào để chống lấn chiếm.

Toà nhà văn phòng không lối đi ở Hà Nội sắp được "giải cứu" - Ảnh 11.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hai Bà Trưng được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, có 40 công trình, dự án, tổng diện tích 51,38 ha. Trong đó, dự án xây dựng hè đường với diện tích đất thu hồi khoảng hơn 541m2 tại địa chỉ 27 Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền thời gian thực hiện 202102023. Dự án do UBND quận Hai Bà Trưng làm chủ đầu tư sử dụng vống ngân sách. UBND quận Hai Bà Trưng thông tin, sau khi hoàn thành thu hồi đất Dự án xây dựng hè đường tại đây thực hiện lát hè bằng đá tự nhiên.

Theo D.Hưng

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên