MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh thị trường bất động sản Huế 6 tháng đầu năm 2019

14-08-2019 - 08:00 AM | Bất động sản

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Huế có dấu hiệu ấm lên khi lượng giao và nguồn cung ra thị trường đều tăng. Các chuyên gia tỏ ra lạc quan với đà tăng trưởng khiêm tốn nhưng có nhiều dấu hiệu vững chắc này.

Toàn cảnh thị trường

Thị trường bất động sản Huế trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển ổn định, không xảy ra bong bóng bất động sản, giá đất nền tăng trưởng đều, đặc biệt tại các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc Đô thị mới An Vân Dương, An Cựu city, Đông Nam Thủy An giá đất tăng đáng kể,…

Du lịch Huế đang trên đà tăng trưởng mạnh kéo theo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ đứng trước nhiều cơ hội và thách thức.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng sôi động

Toàn cảnh thị trường bất động sản Huế 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Vịnh biển Lăng Cô, Huế

Tại thành phố Huế, mặc dù rất tiềm năng về du lịch và cơ sở hạ tầng nhưng do quỹ đất hạn hẹp nên các dự án bất động nghỉ dưỡng còn khan hiếm. Mới đây có thêm thông tin về dự án condotel đầu tiên tại Huế với tên gọi Apec Mandala Wyndham Huế, nằm trong chuỗi các dự án condotel 5 sao được phát triển bởi tập đoàn Apec Group. Được biết dự án Apec Mandala Wyndham Hotel Group sẽ cung cấp ra thị trường gần 2.000 căn hộ theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế cùng rất nhiều các tiện ích giải trí kèm theo như khu mua sắm, phòng hội nghị, trung tâm đổi mới sáng tạo, spa, fitness, Jjim Jil Bang,… Sự xuất hiện của dự án sẽ giúp thành phố Huế giải bài toán khó khăn về phát triển du lịch đó là thiếu điểm lưu trú chất lượng và thiếu khu vui chơi giải trí níu chân du khách.

Toàn cảnh thị trường bất động sản Huế 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Huế

Theo ông Hồ Xuân Vinh – Giám đốc Apec Land Huế nhận định :"Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp của Huế còn rất nhiều tiềm năng bởi du lịch đang trên đà phát triển, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp còn khan hiếm nguồn cung đây sẽ là thời điểm tốt để các nhà đầu tư đầu tư bước vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Huế"

Ánh Dương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên