MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi đã đúng khi làm cùng lúc 3 công việc từ xa: Bỏ túi hơn 8 tỷ đồng/năm, trả hết nợ và dư tiền mua ô tô

27-06-2023 - 19:48 PM | Lifestyle

Làm cùng lúc nhiều công việc khác nhau đã giúp tôi có cuộc sống tốt hơn!

Joseph, 48 tuổi, một chuyên gia công nghệ thông tin ở Texas, đã làm cùng lúc 3 công việc khác nhau trong vòng 2 năm qua, chủ yếu thông qua hình thức remote (làm việc từ xa). Trong đó, công việc tại một công ty công nghệ lớn mang lại cho anh thu nhập 90.000 USD/năm; công việc tại một công ty công nghệ cỡ 104.000 USD/năm và tại một startup là 150.000 USD/năm. Tổng cộng, chúng giúp anh bỏ túi 344.000 USD/năm (hơn 8 tỷ đồng), theo BI.

Mọi việc bắt đầu năm 2020, khi Joseph dự tính tìm một công việc có mức thu nhập ổn hơn. Đồng nghiệp đã thuyết phục anh nên ít nhất 2 công việc cùng lúc để gia tăng mức lương hàng tháng.

“Theo như tôi được biết thì chưa có ai làm điều này. Đồng nghiệp khuyên và tôi đã thử”, Joseph nói, sau đó ứng tuyển vào công ty thứ hai vào tháng 5/2020.

Khoảng 6 tháng sau, nhận thấy tình hình công ty mới không ổn, Joseph tiếp tục tìm kiếm công việc mới. Vào thời điểm được nhận vào công ty thứ ba, thời gian làm việc ở công ty thứ hai giảm từ 30-40 tiếng xuống còn 5-8 tiếng/tuần, vậy nên, anh quyết định phiêu lưu cả 3 công việc cùng lúc.

“Công việc thứ hai rất dễ xử lý từ xa, vì vậy, tôi đã tiếp tục làm trong khi nhận công việc thứ ba”, anh nói.

Chia sẻ với BI, Joseph cho biết mình dành ra khoảng 40 giờ/tuần cho cả 3 công việc, cộng thêm 2-3 tối làm việc trong tuần.

Đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc không phạm luật nhưng có thể vi phạm một số hợp đồng lao động và cả đạo đức. Nhiều công ty công nghệ đã sa thải nhân viên ngay khi biết họ nhận job ngoài quá nhiều.

Lúc đầu, vợ Joseph không ủng hộ chồng vì cho rằng làm vậy là sai trái về mặt đạo đức. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì và đến giờ vợ đã thuận lòng. Một phần động lực đến từ thu nhập mà anh mang lại.

“Chúng tôi đã trả hết tiền vay mua nhà, xe hơi và dư tiền để mua ôtô mới cho con trai”, anh nói.

Dẫu vậy, Joseph thừa nhận làm cùng lúc 3 công việc rất mệt và không chắc liệu mình có thể trụ lại lâu. Dự định, người đàn ông này vẫn muốn theo đuổi những công việc hiện tại để lo đủ học phí đại học cho con, đồng thời tránh thất nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

“Tôi sẽ không bất ngờ nếu bị 1-2 công ty sa thải”, Joseph nói vì nghĩ mình có thể bị công ty thứ hai sa thải trong năm nay bởi hoạt động kinh doanh không được tốt.

Chia sẻ với BI, chàng kỹ sư vẫn tự tin mình có thể đứng vững hoặc tìm được việc mới nếu bị phát hiện làm 3 công việc cùng lúc. Anh luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để đảm bảo không bị nghi ngờ.

Cụ thể, để giữ bí mật, anh sử dụng 3 laptop khác nhau và chia lịch làm việc riêng biệt. Anh cũng thường xuyên cập nhập lịch Outlook, luôn đeo tai nghe trong cuộc họp và tắt camera.

Ngoài ra, Joseph có đồng nghiệp thân thiết ở cả 2 công ty. Họ cũng nhận job ngoài và cùng nhau giữ bí mật.

“Họ sẽ giúp ích cho tôi trong phòng trường hợp tôi bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng nào đó”, anh nói. “Tôi được trả lương dựa trên năng lực nên 15 hay 40 giờ/tuần thực sự không quan trọng”, anh nói.

Trong tương lai, nếu phải lựa chọn, Joseph nói anh có thể sẽ bỏ hai công việc đầu tiên để tập trung vào công việc thứ ba - niềm đam mê thực sự của mình. Startup này nhiều thử thách, liên quan đến chuyên môn và có nhiều cơ hội phát triển.

Theo: BI

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên