MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho cá Ao cá Bác Hồ ăn

13-11-2017 - 14:19 PM | Xã hội

Gần hết buổi sáng nay 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nơi Bác Hồ sống, làm việc, thăm di tích Nhà sàn Bác Hồ, cho cá trong Ao cá Bác Hồ ăn.

Sáng nay 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Nhà lãnh đạo Trung Quốc có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13-11 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau khi viếng lăng Bác, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di dạo, thăm nơi Bác Hồ đã sống và làm việc.

Thăm Nhà sàn Bác Hồ, hai nhà lãnh đạo đã cho cá trong Ao cá Bác Hồ ăn và cùng dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho cá trong Ao cá Bác Hồ ăn - Ảnh: VOV

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến và dự chiêu đãi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo lịch trình, đầu giờ chiều nay 13-11, ông Tập Cận Bình lên chuyên cơ rời Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: Reuters

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc khẳng định hai nước Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng và đối tác hợp tác quan trọng của nhau, đều đang trong giai đoạn then chốt của cải cách phát triển, sự phát triển của nước này là cơ hội của nước kia, cần tập trung thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Mời độc giả xem toàn văn Tuyên bố chung tại đây .

Trước đó, sau khi rời TP Đà Nẵng, nơi ông dự Hội nghị Cấp cao APEC, tới Hà Nội vào trưa qua 12-11, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung và Lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, tham quan Cung hữu nghị, gặp và đứng trao đổi ngắn với đại diện nhân sĩ hữu nghị hai nước.

Sau Lễ đón chính thức với nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ nước ngoài thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có buổi hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng chứng kiến Lễ ký kết và trao văn kiện với 19 văn kiện hợp tác giữa hai bên, chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tối cùng ngày 12-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo D.Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên