MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 77 tỷ đồng chuẩn bị hầu toà

17-11-2023 - 15:23 PM | Bất động sản

Ông Nguyễn Văn Chung đã lập các dự án ‘ma’, không có thật, rồi sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng sang nhượng nhà đất với 45 khách hàng, thu gần 81 tỷ đồng, đã trả lại gần 4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng.

Ngày 17/11, TAND TPHCM cho biết, đơn vị này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chung (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - Công ty DCB) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phiên tòa sẽ diễn ra ngày 12/12, do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên (Kiểm sát viên).

Theo cáo trạng sẽ công bố tại phiên tòa sắp tới, ông Chung đã lập các dự án ‘ma’, không có thật, rồi sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng sang nhượng nhà đất với 45 khách hàng, thu gần 81 tỷ đồng, đã trả lại gần 4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng.

Vào thời điểm trước khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Chung cùng một người khác tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh , Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát và một số cá nhân khác sai phạm liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị lớn.

Từ các tố cáo này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh), khởi tố cho tại ngoại bà Trần Ngọc Bích (cũng là con gái của ông Thanh), để điều tra hành vi liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai.

Theo Tân Châu

Tiền Phong

Trở lên trên