MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Putin đề cập điều kiện trật tự thế giới mới, BRICS vượt G7 về GDP

01-03-2024 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Trong Thông điệp Liên bang 2024, Tổng thống Nga Putin nói cần phải nỗ lực để hình thành một vành đai mới về an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Á-Âu trong tương lai gần.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết sẵn sàng cho một cuộc đối thoại thực chất về chủ đề này với tất cả các quốc gia và hiệp hội quan tâm.

Đồng thời, ông Putin cũng nhấn mạnh trong diễn văn Thông điệp Liên bang được phát biểu hôm nay, 29/2: "Không có một nước Nga có chủ quyền và hùng mạnh thì không thể có trật tự thế giới lâu dài."

Tổng thống Putin đề cập điều kiện trật tự thế giới mới, BRICS vượt G7 về GDP- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang trước lưỡng viện Quốc hội vào trưa 29/2 (theo giờ Moscow). Ảnh: kremlin.ru

Ông Putin cho biết, Nga đang cố gắng đoàn kết những nỗ lực của đa số thế giới nhằm ứng phó với những thách thức toàn cầu, bao gồm sự chuyển đổi nhanh chóng của nền kinh tế, thương mại, tài chính và thị trường công nghệ thế giới, khi nhiều công ty độc quyền trước đây và các định kiến liên quan đến chúng đang sụp đổ.

Theo Tổng thống Nga, vào năm 2028, các nước BRICS sẽ tạo ra khoảng 37% GDP toàn cầu, trong khi con số của G7 sẽ giảm xuống dưới 28%. Ông Putin khẳng định đây là xu hướng toàn cầu và không thể tránh khỏi, về bản chất là khách quan.

"Chúng tôi [Nga] cùng với các quốc gia thân thiện, sẽ tiếp tục tạo ra các hành lang hậu cần hiệu quả và an toàn cũng như xây dựng một cấu trúc tài chính toàn cầu mới, không bị can thiệp chính trị, trên cơ sở công nghệ tiên tiến", ông Putin cho biết, đồng thời cáo buộc chính phương Tây đang làm mất uy tín của đồng tiền và hệ thống ngân hàng của họ.

Tổng thống Putin cho biết, Nga nhìn thấy triển vọng lớn trong việc xây dựng Quan hệ đối tác Á-Âu mở rộng bằng cách kết hợp các quá trình hội nhập trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu và sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc.

Ông Putin cũng liệt kê những cơ chế hợp tác mà Nga đang hết lòng ủng hộ: Đối thoại Nga-ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.

Theo ông Putin, Nga cũng có mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với các quốc gia Ả Rập, "và chúng tôi [Nga] coi điều quan trọng là phải tìm kiếm những điểm liên lạc mới với những người bạn Ả Rập của mình và làm sâu sắc thêm toàn bộ các mối quan hệ đối tác".

"Chúng tôi sẽ làm điều tương tự theo hướng Mỹ Latinh", ông Putin nói.

Tổng thống Putin cũng đặc biệt yêu cầu Chính phủ Nga tăng tài trợ cho các chương trình quốc tế trong lĩnh vực quảng bá tiếng Nga và văn hóa đa quốc gia.

PV

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên