MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM: Giải ngân vốn bồi thường hơn 24.100 tỉ đồng

Tại TP HCM, các địa phương đã giải ngân vốn bồi thường trong năm 2023 được 24.172 tỉ đồng (đạt 88%).

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM, tính đến ngày 15-12, toàn thành phố có 172 dự án được ghi vốn bồi thường năm 2023. Tổng số vốn được giao là 21.819 tỉ đồng.

Tính cả số vốn năm 2022 thực hiện tiếp tục trong năm 2023 thì tổng số vốn bồi thường là 27.479 tỉ đồng.

TP HCM: Giải ngân vốn bồi thường hơn 24.100 tỉ đồng- Ảnh 1.

TP Thủ Đức vừa khánh thành cầu Long Đại sau nhiều năm chậm trễ vì vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Toàn thành phố đã giải ngân được 24.172 tỉ đồng (đạt tỉ lệ gần 88%). Trong đó, tiền thực chi là 15.600 tỉ đồng (đạt 56,7%). Ngoài ra, số tiền cần tiếp tục giải ngân là 3.325 tỉ đồng (12%).

Báo cáo cho thấy số tiền giải ngân cao nhưng số tiền thực chi đến người dân còn thấp. Lý giải việc này, ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch UBND quận 5, cho hay nằm ở khâu thủ tục nhận.

Theo đó, trên địa bàn quận có 2 dự án giải ngân vốn bồi thường là Trung tâm y tế quận (36,7 tỉ đồng) và xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng (550 tỉ đồng).

Quận 5 đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, đủ điều kiện chi tiền bồi thường cho người dân và xem như đã giải ngân 100%. Quận 5 đang làm công tác vận động người dân nhận tiền thường. Đến nay, mới chỉ có 1 hộ dân nhận hơn 12 tỉ đồng.

Theo ông Trung, người dân theo các phương án đã được duyệt sẽ lên nhận tiền. Tuy vậy, hiện có nhiều yếu tố khiến họ chưa nhận tiền.

"Đơn cử như người ta đồng thừa kế thì phải đi kê khai di sản người nào nhận; trong bản thân gia đình họ chưa xác nhận được người nào nhận; hoặc chưa thống nhất trong nội bộ gia đình nên chưa thể chi trả… Đa số liên quan tới yếu tố thừa kế, đồng sở hữu" – ông Ngô Xuân Trung nói.

Trong khi đó, dự án kênh Hàng Bàng quận 5 có 126 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự kiến, trong quý 1-2024 người dân sẽ làm xong thủ tục nhận tiền. Mọi thông tin đã được niêm yết công khai.

"Trong 126 hộ thì cũng có hộ chưa đồng ý chính sách. Vì vậy, địa phương phải tiếp tục làm công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và làm từng bước theo quy định. Chính quyền cũng hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong kê di sản thừa kế để sớm nhận tiền…" – ông Ngô Xuân Trung nói.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UNBN quận 3 cho hay trên địa bàn còn dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo ông Bình, Kho bạc Nhà nước TP HCM đã chuyển vốn bồi thường 423 tỉ đồng về Kho bạc quận.

"Việc này xem như thành phố đã giải ngân. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận đang làm thủ tục hồ sơ giải ngân đến hết 31-1. Khi thành phố có chủ trương thực hiện lại công tác bồi thường trên địa bàn quận 3 thì sẽ giải ngân được 419/423 tỉ đồng" – ông Trần Thanh Bình thông tin.

Theo Quốc Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên