MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP Hồ Chí Minh nợ đọng bảo hiểm xã hội lên tới 2.700 tỷ đồng

Đáng lưu ý là các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nợ BHXH lên tới 2.700 tỷ đồng, trong đó có 387 tỷ đồng nợ BHXH không thể đòi được vì nhiều lý do như doanh nghiệp giải thể, phá sản và mất tích.

Trong 5 tháng đầu năm, độ bao phủ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 81,2% dân số thành phố - con số này thấp hơn mức bình quân của cả nước khá nhiều (hơn 86%); số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến 31-5-2018 là hơn 6,7 triệu người.

Ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời điểm này, BHXH TP Hồ Chí Minh thu được xấp xỉ 40% trên tổng số hơn 61 ngàn tỷ đồng BHXH được giao. Tuy nhiên, nếu tính đến 30-6-2018, kết quả công tác thu 6 tháng đầu năm 2018, ước đạt hơn 27 ngàn tỷ đồng, tương đương đạt tỷ lệ 45% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đáng lưu ý là các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nợ BHXH lên tới 2.700 tỷ đồng, trong đó có 387 tỷ đồng nợ BHXH không thể đòi được vì nhiều lý do như doanh nghiệp giải thể, phá sản và mất tích.

Cá biệt, có trường hợp Công ty TNHH Nam Phương (Củ Chi) đã nợ tiền BHXH lên đến 27,8 tỷ đồng kéo dài trong 4 năm nay. Hiện BHXH TP Hồ Chí Minh đã gửi hồ sơ vụ việc của công ty này qua Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị xem xét khởi tố vụ án hình sự.

Theo ông Phan Văn Mến, trước đó Tổng Giám đốc  Công ty TNHH Nam Phương có gửi văn bản xin khất nợ và nộp theo lộ trình đến năm 2020, nhưng BHXH TP Hồ Chí Minh không thể giải quyết vì không đủ thẩm quyền quyết định. Mới đây lãnh đạo công ty này cũng hứa nộp trước 5 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện lời hứa.

Trong 5 tháng đầu năm, độ bao phủ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 81,2% dân số thành phố - con số này thấp hơn mức bình quân của cả nước khá nhiều (hơn 86%); số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến 31-5-2018 là hơn 6,7 triệu người.

Đáng chú ý là đối tượng tham gia BHYT 5 tháng đầu năm giảm 111.710 người so với thời điểm tháng 12-2017. Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2018, BHXH TP Hồ Chí Minh đã chi trả các chế độ BHXH với số tiền là 9.282 tỷ đồng; giải quyết cho hơn 7,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng; thực hiện kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 737 đơn vị, đạt tỷ lệ 22,4% so với kế hoạch… Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy tình trạng các đơn vị vi phạm trong lĩnh vực thu, chi chế độ BHXH, BHYT còn khá phổ biến.

Thực tế hiện nay vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Tình trạng các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH thay đổi địa chỉ hoạt động, hoặc không có người đại diện theo pháp luật tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra với nhiều lý do vẫn tiếp tục tiếp diễn chưa có cơ chế hữu hiệu khắc phục; việc vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt như mong muốn, nhiều trường dân lập tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia chưa cao (tỷ lệ đạt khoảng 90%); số người tham gia BHXH còn thấp, do người tham gia phải tự đóng mà không có sự hỗ trợ như đối tượng bắt buộc…

Theo Phú Lữ

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên