MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM cần hơn 2.000 tỉ đồng chống ngập

08-05-2016 - 08:34 AM | Xã hội

Nhu cầu vốn chống ngập cho TP năm 2016 là 2.008,8 tỉ đồng, hiện tại được bố trí 725,3 tỉ đồng, còn thiếu gần 1.300 tỉ đồng.

Với 725,3 tỉ đồng, TP đã bố trí vốn để triển khai 56 dự án. Trong đó, nhiều nhất là vốn dành cho 23 công trình đã thực hiện từ trước đó.

Khi các dự án này hoàn thành sẽ giải quyết hoàn toàn 6 điểm ngập do mưa (Đỗ Xuân Hợp, Kinh Dương Vương, An Dương Vương, quốc lộ 13, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm); cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè hoàn thành đưa vào vận hành để bảo vệ một phần lưu vực các quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận.

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP cho rằng cần rà soát quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM đã được Thủ tướng phê duyệt cuối năm 2008, quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TP đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2001 vì quy hoạch không còn phù hợp.

Trong vòng 40 năm (1962-2001) TP xuất hiện 9 trận mưa trong 3 giờ, riêng 10 năm trở lại đây đã xuất hiện 30 trận. Trong 2 năm 2013-2014 có 3 trận và chỉ trong 60 phút lượng mưa đã đạt tới 100-122mm, đỉnh triều có lúc chạm mức +1,68m.

Hạ tầng thoát nước TP không đáp ứng được gia tăng dân số khi so với trước năm 1975 đã tăng lên hơn 5 lần (từ 2 triệu lên hơn 10 triệu dân).

Theo Mai Hoa

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên