MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Cư dân Bảy Hiền Tower vô cớ bị đẩy ra đường

02-06-2016 - 09:28 AM | Bất động sản

Có mặt tại tòa nhà chung cư Bảy Hiền Tower (Tân Bình) vào lúc 21h ngày 1/6, chúng tôi chứng kiến nhiều hộ dân trong chung cư vẫn đang nhốn nháo bàn chuyện đi đâu khi bị cắt điện. Một số hộ tính chuyện ra thuê khách sạn và nhà nghỉ ở tạm. Số khác loay hoay chưa biết đi đâu.

Theo tìm hiểu, tiền thân của dự án Bảy Hiền Tower mang tên “Trung tâm thương mại và căn hộ Thăng Long” do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng - Thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư. Ngày 16/11/2011, Thăng Long bất ngờ chuyển nhượng dự án cho Công ty Long Hưng Phát, dự án này được đổi tên thành Bảy Hiền Tower. Chủ đầu tư cũng rao bán và cam kết sẽ bàn giao nhà vào quý 2/2014.

Từ đó đến nay dự án này còn được biết đến là một trong những tòa nhà đẹp nhất trên cung đường tơ lụa của quận Tân Bình, do đường Phạm Phú Thứ là địa bàn kinh doanh các sản phẩm dệt kim, vải và quần áo...

Tuy nhiên, sau đó dự án lại tiếp tục lận đận vướng mắc vào các sai phạm về xây dựng và tiến độ thi công chậm chạp. Mặc dù, cư dân đã dọn vào ở nhưng dự án Bảy Hiền Tower vẫn đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện.

Điều đáng nói, mặc dù nhiều hạng mục chưa xong, nhưng Công ty Long Hưng Phát đã thông báo cho khách hàng lên nhận nhà. Nhiều khách hàng mua căn hộ tại Bảy Hiền Tower vì quá mong nhận được nhà để ở nên cũng không hề để ý tới những vấn đề về pháp lý như “Biên bản nghiệm thu từ Sở Xây dựng, Phòng cháy chữa cháy”... nên trong suốt thời gian qua phải chịu sự "tra tấn" của việc xây dựng hoàn thiện những hạng mục phía dưới....

Các hộ dân ở chung cư này cho hay họ bị điện lực cắt điện từ khoảng 9g sáng 1/6. Sau đó các hộ dân lên làm việc với phường, phường can thiệp, chung cư mới được đóng điện trở lại. Nhưng phía điện lực yêu cầu chỉ mở điện 24 giờ để cư dân dọn dẹp đồ chuyển đi.

Một tay dắt hai con nhỏ, chị Trần Hà Thu, mới vừa dọn về ở tại tầng 9 của chung cư cho biết, chồng chị đi làm xa nhiều tháng mới về thăm gia đình một lần nên mọi chuyện trong nhà chị phải đảm đang hết. Tuy nhiên, do không có điều kiện ở thuê bên ngoài vì hàng tháng phải lo trả nợ vay ngân hàng mua nhà nên mới nhận căn hộ ở đây mà sinh sống. Bụi bặm, ồn ào, thiếu thốn đủ thứ trong bao nhiêu tháng qua nhưng vẫn chấp nhận mà ở. "Giờ trong tình cảnh này tôi và hai con nhỏ không biết kêu ai, người thân không có, đành buộc phải thuê tạm nhà nghỉ qua đêm", chị nói.

Chị Bùi Thu Hà, đang cư ngụ tại một căn hộ thuộc tầng 10 của Bảy Hiền Tower, cũng tỏ ra bức xúc rằng chủ đầu tư đã nhiều lần thất hứa về việc bàn giao nhà và thanh toán các khoản tiền lãi phát sinh do vi phạm hợp đồng. Đến khi gia định chị gây áp lực mạnh thì mới được nhận nhà, nhưng khi vào ở thì thiếu cả điện, nước và phải hứng chịu mọi bụi bặm từ các tầng dưới thốc lên...

Ông Nguyễn Ngọc Anh Quốc, Chủ tịch UBND P.11, quận Tân Bình cho hay, với dự án chung cư Bảy Hiền Tower, địa phương thực hiện theo yêu cầu của Sở Xây dựng là đình chỉ thi công. Dự án đã có những sai phạm như về thiết kế khi tăng diện tích so với giấy phép được duyệt lúc đầu, công trình chưa được nghiệm thu nhưng vẫn cho dân vào ở.

Theo ông Quốc, với các sai phạm trên nhưng vì hiện tại chung cư đã có các hộ dân vào ở rồi nên chính quyền đã yêu cầu điện lực cung cấp lại điện trong vòng 48 giờ để người dân chuyển đồ đạc ra ngoài. Việc sắp xếp chỗ ở cho người dân, chính quyền địa phương đã làm việc với chủ đầu tư, yêu cầu họ thu xếp trong thời gian chờ xử lý các vi phạm tại đây.

Nhìn nhận về sự việc này, bà Đinh Xuân Hằng, phụ trách phòng chăm sóc khách hàng, Công ty Long Hưng Phát, cho biết trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã sai phạm khi thay đổi thiết kế bên trong, cụ thể là lắp một số ô thông tầng. Tuy nhiên khi có thông báo đình chỉ thi công của cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã thực hiện nghiêm túc. Không biết vì nguyên nhân gì, cơ quan chức năng lại cho cắt điện mà không báo với chủ đầu tư.

Trước mắt, công ty đề nghị thuê khách sạn để cho người dân ở tạm, chờ chủ đầu tư làm việc với cơ quan chức năng.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên