MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM thông qua chủ trương cải tạo Rạch Xuyên Tâm với tổng quy mô hơn 9.600 tỷ đồng

Rạch Xuyên Tâm - đoạn cầu Chu Văn An quận Bình Thạnh (Ảnh Hà Khánh)

Rạch Xuyên Tâm - đoạn cầu Chu Văn An quận Bình Thạnh (Ảnh Hà Khánh)

Tại phiên bế mạc chiều 9/12, kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua chủ trương cải tạo rạch Xuyên Tâm và bố trí vốn giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cửa sông Vàm Thuật) với chiều dài 6,6 km và 3 tuyến rạch nhánh (rạch Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu) có chiều dài hơn 2,2 km. Dự án có tổng quy mô hơn 9.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 2.400 tỷ đồng, đền bù giải phóng mặt bằng hơn 6.500 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý, tư vấn, dự phòng.

TP.HCM thông qua chủ trương cải tạo Rạch Xuyên Tâm với tổng quy mô hơn 9.600 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết (Ảnh Hà Khánh)

Rạch Xuyên Tâm sẽ được nạo vét, xây dựng bờ kè hai bên và hệ thống thu gom thoát nước thải; làm đường giao thông hai bên rạch với quy mô 2 làn xe mỗi bên; xây dựng công viên, mảng xanh, hạ tầng kỹ thuật ven rạch với tổng diện tích khoảng 11ha.

Với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM bố trí hơn 5.900 tỷ đồng ngân sách giai đoạn 2021-2025 để giải phóng mặt bằng. Tuyến cao tốc dài khoảng 50 km, trong đó có 23,7 km đi qua TP.HCM, 26,3 km đi qua Tây Ninh. Dự án thu hồi đất một lần hoàn chỉnh nhưng trong giai đoạn 1 chỉ đầu tư 4 làn xe, tổng mức đầu tư 16.729 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2027. Công trình dự kiến được thi công hoàn thành trong ba năm, từ 2024 đến 2027./.

Theo Hà Khánh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên