MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Trận thắng Philippines đã chứng minh Việt Nam không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt"

03-12-2018 - 08:49 AM | Sống

Sau trận đấu, HLV Dương Hồng Sơn, người giành chức vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam cho biết anh cảm thấy rất tự hào khi chúng ta giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân Philippines.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Philippines để nắm lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về. 2 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng chúng ta là Anh Đức và Văn Đức, trong đó đây đã là trận thứ hai Văn Đức nổ súng.

Nhận xét về cầu thủ đang khoác áo Sông Lam Nghệ An, HLV Dương Hồng Sơn nói: "Văn Đức đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, từ cấp câu lạc bộ cho tới đội tuyển. Văn Đức chấn thương thì Sông Lam Nghệ An lao đao và khi Đức quay lại thì Sông Lam đá khởi sắc. 

Một đội bóng nào cũng phải có một cá nhân xuất sắc và Văn Đức đã chứng tỏ được tài năng. Cậu ấy đã thể hiện được ý chí phấn đấu. Dù vào sân đá chính hay dự bị thì luôn thể hiện lòng kiên cường. Tôi đánh giá rằng dù còn ít tuổi nhưng Văn Đức đã là một cầu thủ lớn. Cậu ấy chơi bóng với niềm đam mê và sự hứng khởi".

Trận thắng Philippines đã chứng minh Việt Nam không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt - Ảnh 1.

HLV Dương Hồng Sơn cho rằng Văn Đức đã là một cầu thủ lớn. Ảnh: Hiếu Lương.

Không chỉ riêng Văn Đức, HLV Dương Hồng Sơn cũng bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam. Người gác đền số 1 của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008 cho biết anh cảm thấy rất vui khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo giành chiến thắng ngay trên sân đối thủ.

HLV 36 tuổi chia sẻ: "Lối chơi của chúng ta đã chứng minh cho Philippines biết một điều rằng Việt Nam mình không phải một đội bóng dễ bị bắt nạt. Tôi gọi đội tuyển Việt Nam như một chiến binh".

Anh phân tích thêm về nhận định của mình: "Trận này, đội bóng chúng ta đã không cho đối thủ chơi theo ý muốn của họ. Đội tuyển Việt Nam đã phá vỡ được lối chơi của Philippines. Lối chơi bóng bổng của Philippines không thể phá vỡ được hàng phòng ngự Việt Nam. Bạn nhìn lại giải U23 châu Á thì chúng ta hầu hết gặp các đội Tây Á có thể hình cao to. Nếu chúng ta đá trên sân nhà và chơi với sơ đồ như thế này, tôi tin chắc chúng ta sẽ thắng đậm hơn.

Trận thắng Philippines đã chứng minh Việt Nam không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt - Ảnh 2.

Dương Hồng Sơn là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008. Phong độ xuất sắc của anh đã góp phần giúp đội tuyển chúng ta lên ngôi vô địch tại giải đấu năm đó. Ảnh: Getty Images

Về bàn thua, đương nhiên lúc mình chơi với sơ đồ như thế thì đó là một sơ suất nhỏ của hàng thủ. Nhưng khi xem cả trận đấu và nhìn chiến thuật của HLV Park Hang-seo, tôi đánh giá hàng phòng ngự của Việt Nam hiện tại là số 1 Đông Nam Á. Năm nay, đội tuyển Việt Nam có một hàng phòng ngự quá chắc chắn, lên công về thủ rất tốt cộng thêm Văn Hậu, Trọng Hoàng, những người có lối chơi thiên về tấn công".

Với chiến thắng 2-1 trên sân khách, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có lợi thế lớn để giành quyền lọt vào trận chung kết AFF Cup 2018. HLV Hồng Sơn cho rằng đó sẽ là một bài kiểm tra về khả năng chịu đựng sức ép của các cầu thủ Việt Nam.

Trận thắng Philippines đã chứng minh Việt Nam không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt - Ảnh 3.

Theo HLV Dương Hồng Sơn, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu như những chiến binh thực thụ với điểm tựa là hàng phòng ngự vững chắc. Ảnh: Phạm Huyền.

Anh bày tỏ quan điểm: "Theo tôi, trận sau được về sân nhà đó là lợi thế của chúng ta thật nhưng cũng buộc các cầu thủ phải vượt qua được sức ép tâm lý từ sức nóng trên sân của khán giả. Và điều quan trọng, chúng ta phải hướng tới trận chung kết, đầu tiên phải tính về thẻ phạt và con người để tính toán.

Còn về lối chơi, tôi nghĩ nên sử dụng như trận bán kết lượt đi này là hợp lý. Theo tôi, chúng ta không nên thay đổi vì chúng ta đang đá phòng ngự phản công. Qua trận đấu này, chúng ta thấy HLV Park Hang-seo dùng người rất hay.

Tôi tin rằng bán kết lượt về chúng ta sẽ thắng. Tôi có niềm tin rất lớn vào đội tuyển chúng ta năm nay. Tôi chỉ có một chút e ngại Thái Lan".

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6/12, trên sân vận động Mỹ Đình.

Trận thắng Philippines đã chứng minh Việt Nam không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt - Ảnh 4.

Thống kê sau trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Philippines. Ảnh: Quý Sáng.

Theo Hồng Phú

Trí thức trẻ

Trở lên trên