MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trữ lượng dầu thô Mỹ giảm, giá dầu nối tiếp đà tăng mạnh

13-07-2017 - 09:30 AM | Thị trường

Giá dầu tiếp tục nối tiếp đà tăng vào hôm thứ Tư sau khi dữ liệu chính phủ cho thấy trữ lượng dầu thô Mỹ tuần trước giảm mạnh hơn so với kỳ vọng của các nhà đầu tư tuy nhiên điều này càng khiến các công ty khai thác tăng cường bơm dầu.

Trữ lượng dầu thô đã giảm khoảng 7,6 triệu thùng vào tuần trước so với mức các chuyên gia phân tích dự báo là 2,9 triệu thùng.

Kết phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô Mỹ tăng 45 cent tương đương 1% lên 45,49 USD/thùng. Cùng lúc, giá dầu Brent cũng tăng 22 cent lên mức 47,74 USD/thùng.

Trữ lượng xăng giảm 1,6 triệu thùng so với mức dự báo của các nhà phân tích là sẽ tăng 1,1 triệu thùng.

Sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ tăng 59.000 thùng lên gần 9,4 triệu thùng/ngày.

Hồi tháng 6, việc Mỹ tăng sản lượng kèm theo sản lượng khai thác của OPEC cũng tăng đã tạo áp lực lên thị trường.

Tình trạng dầu thừa vẫn kéo dài dai dẳng trong suốt 3 năm khiến giá dầu vẫn giữ ở mức thấp hơn so với giữa năm 2014 mặc dù OPEC và một số quốc gia khác đã nỗ lực cắt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sản lượng khai thác của OPEC đã có dấu hiệu tăng trở lại, chủ yếu là do 2 nước Nigeria và Lybia.

Một nguồn tin cho biết Ả-rập Saudi đang lên kế hoạch cắt giảm xuất khẩu hơn 600.000 thùng/ngày trong tháng 8.

OPEC dự đoán nhu cầu của thế giới đối với dầu thô nhập khẩu từ các nước thành viên trong năm 2018 sẽ giảm 60.000 thùng/ngày xuống còn 32,2 triệu thùng/ngày.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên