MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc làm nóng cuộc đua tài nguyên toàn cầu khi phát hiện mỏ “vàng trắng” khổng lồ có trữ lượng lên tới 1 triệu tấn

19-01-2024 - 10:21 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc làm nóng cuộc đua tài nguyên toàn cầu khi phát hiện mỏ “vàng trắng” khổng lồ có trữ lượng lên tới 1 triệu tấn

Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 7% nguồn tài nguyên lithium được xác định trên toàn cầu và đứng thứ sáu trên thế giới.

Trung Quốc vừa phát hiện một mỏ lithium có trữ lượng khoảng 1 triệu tấn ở huyện Nhã Giang, tỉnh Tứ Xuyên, hãng tin Xinhua Insight dẫn lời Bộ Tài nguyên cho biết vào hôm thứ Năm.

Lithium là một kim loại kiềm màu trắng bạc và thường được ví là “dầu mới” hay “vàng trắng”. Đây là một nguyên liệu quan trọng trong lĩnh vực năng lượng mới đang phát triển mạnh mẽ của đất nước và nổi lên như một trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế số hai thế giới.

Mỏ lithium được phát hiện vào thời điểm Trung Quốc thúc đẩy nỗ lực khai thác các nguồn tài nguyên trong nước nhằm tăng cường an ninh năng lượng và tài nguyên trong bối cảnh chạy đua toàn cầu ngày càng gay gắt về các nguồn tài nguyên then chốt cho phát triển năng lượng.

Phát hiện này cũng sẽ góp phần gia tăng nguồn cung của Trung Quốc về pin lithium – vốn rất quan trọng đối với nhiều loại xe điện được bán trên thị trường toàn cầu.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 7% nguồn tài nguyên lithium được xác định trên toàn cầu và đứng thứ sáu trên thế giới, sau Bolivia, Argentina, Mỹ, Chile và Australia.

Tuy nhiên, nước này lại tinh chế khoảng một nửa lượng lithium của thế giới và phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu từ thị trường nước ngoài.

James Chin, giáo sư nghiên cứu châu Á tại Đại học Tasmania, nhận định nguồn lithium mới có thể giúp mang lại nhiều khoản đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực pin xe điện của Trung Quốc.

Theo tổ chức cố vấn China EV100, Trung Quốc sản xuất khoảng 70% pin xe điện trên thế giới.

Năm ngoái, tổng giá trị xuất khẩu pin lithium, pin mặt trời và phương tiện sử dụng năng lượng mới của Trung Quốc lần đầu tiên đạt 1.000 tỷ nhân dân tệ (139 tỷ USD), theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc.

Cho đến nay, lithium được phát hiện ở Trung Quốc chủ yếu ở Tứ Xuyên, Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương và Giang Tây.

Theo SCMP

Yến Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên