MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc mở liên kết trái phiếu với Hồng Kông để thu hút đầu tư vào thị trường 10 nghìn tỷ USD

03-07-2017 - 15:32 PM | Tài chính quốc tế

Chương trình kết nối trái phiếu của Trung Quốc với Hồng Kông cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài một cách khác để tiếp cận thị trường trái phiếu 10 nghìn tỷ USD của đại lục.

Thông báo chính thức được đưa ra hôm chủ nhật (2/7) trong một tuyên bố chung giữa ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và Cơ quan tiền tệ Hồng Kông. Hai bên cũng ký một bản ghi nhớ về hợp tác giám sát xuyên biên giới, theo tuyên bố đăng trên trang web của PBOC. Ngày giao dịch đầu tiên sẽ trùng với lễ kỷ niệm 20 năm bàn giao của Hồng Kông cho Trung Quốc sau khi chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm thành phố.

Hệ thống này cũng tương tự với 2 chương trình kết nối chứng khoán giữa Hồng Kông và Trung Quốc nhưng giai đoạn đầu chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường trái phiếu lớn thứ 3 thế giới. Đó là bước đi mới nhất của Trung Quốc để mở cửa và hội nhập vào hệ thống tài chính toàn cầu. Tháng trước, MSCI quyết định nâng hạng cổ phiếu của quốc gia này lên chỉ số thị trường mới nổi.

"Trong vài tuần vừa qua, nhiều khách hàng của chúng tôi đã bày tỏ sự quan tâm của họ", Giám đốc khu vực phụ trách thị trường tài chính cho Trung Quốc và Bắc Á tại Standard Chartered cho biết. Sự khởi đầu "cơ bản là tin tốt cho những nhà đầu tư toàn cầu muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư đồng thời thu lợi nhuận".

Hai ngân hàng chính sách Trung Quốc là ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Ngân hàng Phát triển sẽ phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài vào thứ 2 và thứ 3 (3-4/7). Ngày 21/6, PBOC ban hành các quy định về kết nối trái phiếu, bao gồm một số quy định sau: PBOC và các nhà quản lý có liên quan có quyền truy cập dữ liệu nhà đầu tư nước ngoài. Trái phiếu do nhà đầu tư nước ngoài mua sẽ được ghi dưới tên của người nắm giữ danh nghĩa. Nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng đồng Nhân Dân Tệ hoặc ngoại tệ.

Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ ít hơn 1,5% trái phiếu nội địa Trung Quốc, theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu của ngân hàng Trung ương và trung tâm Lưu ký và bù trừ của nước này. Khoảng 85% tiền đầu tư bị giới hạn trong các chứng khoán của ngân hàng chính sách và chính phủ.

Theo Trang Hồ

Người Đồng hành

Trở lên trên