MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc vẫn là thị trường số 1: Có tới 1,8 tỷ người dùng một loại công nghệ đang được các quốc gia chạy đua phát triển

28-08-2023 - 09:04 AM | Kinh tế số

Trung Quốc vẫn là thị trường số 1: Có tới 1,8 tỷ người dùng một loại công nghệ đang được các quốc gia chạy đua phát triển

Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới xảy ra hiện tượng số người dùng một loại công nghệ nhiều hơn toàn bộ dân số.

Trung Quốc vẫn là thị trường số 1: Có tới 1,8 tỷ người dùng một loại công nghệ đang được các quốc gia chạy đua phát triển - Ảnh 1.

Theo Global Times , số lượng trạm gốc và người dùng 5G của Trung Quốc đều đang tăng với tốc độ chóng mặt trong bối cảnh nước này thúc đẩy xây dựng kỹ thuật số để tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế số cũng như sự phát triển chất lượng cao của quốc gia.

Cụ thể, tháng 5 vừa qua, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết lượng trạm gốc 5G đã đạt 2,73 triệu vào cuối tháng 4, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng mạng 5G trên toàn quốc vẫn đang tiến triển ổn định.

Trước đó, trong báo cáo về phát triển kỹ thuật số, cơ quan không gian mạng Trung Quốc cho biết số lượng người dùng 5G tại quốc gia này đạt 561 triệu người vào cuối năm ngoái, chiếm hơn 60% tổng số người dùng trên toàn thế giới.

Một con số ấn tượng khác là số người dùng thiết bị đầu cuối của Internet vạn vật (IoT) di động của Trung Quốc đạt 1,845 tỷ, đưa đất nước tỷ dân trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên có nhiều người dùng IoT hơn toàn bộ dân số (hiện dân số Trung Quốc ở mức hơn 1,4 tỷ).

Wang Peng, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, nhận định lĩnh vực 5G là cơ sở quan trọng cho nền kinh tế thông tin và kỹ thuật số của Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn là thị trường số 1: Có tới 1,8 tỷ người dùng một loại công nghệ đang được các quốc gia chạy đua phát triển - Ảnh 2.

Trung Quốc là nước dẫn đầu thế giới về số trạm gốc và số lượng người dùng 5G (Ảnh: China Daily).

Wang cho biết: “Số lượng trạm gốc và người dùng 5G ngày càng tăng đem lại không ít lợi ích cho việc phát triển các ứng dụng liên quan. Nhờ đó, chúng tôi có thể ươm tạo nhiều doanh nghiệp hơn và đạt được nhiều đổi mới công nghệ cũng như đổi mới mô hình kinh doanh hơn”.

Theo báo cáo Digital China 2022, nền kinh tế kỹ thuật số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển đổi ổn định của Trung Quốc.

Năm 2022, nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc đạt 50.200 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7.130 tỷ USD), tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng GDP của Trung Quốc trong năm ngoái đã tăng lên 41,5%, đứng thứ hai trên thế giới.

Cũng theo ông Wang, công nghệ kỹ thuật số ngày càng được tích hợp mạnh mẽ với sự phát triển kinh tế và xã hội của cuộc sống hàng ngày. “5G, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới nổi khác có thể tạo thêm việc làm đồng thời cải thiện chất lượng, hiệu quả trong các ngành công nghệ truyền thống”, vị chuyên gia nói thêm.

Một thống kê cho thấy năm ngoái, các mặt hàng được mua trực tuyến chiếm 27,2% doanh số bán lẻ tại Trung Quốc, đạt mức cao kỷ lục. Các chuyên gia trong nghành nhận định sự phát triển kỹ thuật số của Trung Quốc sẽ tăng tốc hơn nữa theo kế hoạch được đưa ra vào tháng 2.

Mục tiêu của kế hoạch này là đến năm 2025, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Trung Quốc sẽ được kết nối hiệu quả thông qua nhiều lĩnh vực và Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới kỹ thuật số. Mục tiêu tiếp đó là đến năm 2035, trình độ phát triển kỹ thuật số ở Trung Quốc sẽ đứng đầu thế giới.

Ông Wang nói thêm rằng năm nay, việc triển khai 5G ở Trung Quốc có thể được tối ưu hóa hơn nữa để phủ sóng thêm nhiều khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, việc phát triển và ứng dụng 6G cũng sẽ được cải thiện.

Ngọc Hiệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên