MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của "vua thép" Trần Đình Long cùng bạn học xây dựng đế chế tỷ USD

04-04-2024 - 09:00 AM | Sống

Khi học tại trường Kinh tế Quốc dân, ông Trần Đình Long quen biết với chơi thân với ông Trần Tuấn Dương. 6 năm sau khi ra trường, 2 người rủ nhau thành lập công ty Hoà Phát để rồi sau này một người làm chủ tịch, một người làm phó chủ tịch doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU - National Economics University) được thành lập vào tháng 1 năm 1956 với tên ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Sau nhiều lần thay tên, tháng 10 năm 1985, trường chính thức có tên là Đại học Kinh tế Quốc dân và giữ nguyên cho đến ngày nay.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Gần 70 năm xây dựng và phát triển, trường luôn giữ vững vị trí là một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh hàng đầu Việt Nam. Nhiều sinh viên ưu tú, thành đạt của trường Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành các chính trị gia, nhà khoa học, doanh nhân.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Tiêu biểu có thể kể đến ông Trần Đình Long, ông là một doanh nhân, một tỷ phú, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG). Ông cũng được coi là doanh nhân thành công và giàu có nhất ngành thép Việt Nam. Ông Long ra trường với tấm bằng cử nhân loại xuất sắc chuyên ngành Toán Kinh tế vào năm 1986. Ảnh: Việt Hùng.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Những năm ngồi trên giảng đường trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Trần Đình Long có một người bạn thân thiết là ông Trần Tuấn Dương. Năm 1992, ông Long và ông Dương cùng những người bạn của mình thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Phụ Tùng Hòa Phát.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Trải qua hơn 30 năm phát triển, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (theo bảng xếp hạng VNR500 của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report). Trong ảnh là nhóm bạn học ngày ấy và bây giờ.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Đứng từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhìn ra khoảng 200 m là toà nhà Hoà Phát. Toà nhà 27 tầng, nằm ở 257 Giải Phóng là điều mà sinh viên rất tự hào mỗi khi nhắc về tiền bối của mình. Bên cạnh đó, mỗi năm, Quỹ “Đồng hành cùng sinh viên” do Hòa Phát thực hiện còn trao nhiều suất học bổng cho sinh viên của trường.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bên cạnh nâng cao chất lượng giảng dạy, cải tiến trang thiết bị, cơ sở vật chất luôn là điều được nhà trường lưu tâm. Hệ thống bàn ghế trong giảng đường được trang bị hiện đại. Mỗi phòng đều có điều hoà đủ điều hòa, loa, máy chiếu. Hệ thống Wifi miễn phí phủ kín trong và ngoài các tòa nhà.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Đặc biệt phải kể đến nhà A2, nơi đây còn được gọi là “tòa nhà thế kỷ”, là biểu tượng của trường. Nhà có tổng diện tích 9,6 ha, được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp hình xoắn ốc với hệ thống giếng trời. Toà nhà có 10 tầng với 147 phòng chức năng bao gồm phòng học, phòng bảo vệ luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, phòng học nhóm… cùng 6 thang máy.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Thư viện Phạm Văn Đồng gần 300 tỷ với lối thiết kế độc đáo. Đây là nơi lưu giữ hàng nghìn đầu sách đầy đủ các lĩnh vực từ chuyên ngành đến khoa học, công nghệ, xã hội, dùng chung cho 45 trường đại học.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Ngoài phòng lớn, thư viện Phạm Văn Đồng còn có nhiều phòng nhỏ phục vụ cho nhu cầu học nhóm, thảo luận, tạo ra môi trường riêng tư cho các bạn sinh viên.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Trong năm 2024, trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến dự kiến tuyển sinh 60 mã ngành, chương trình, tổng 6.200 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, trường mở thêm các ngành: Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Quan hệ lao động, nâng tổng số lên 66 ngành với 6.600 chỉ tiêu.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Học phí của trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoảng từ 15,5 triệu đến 19 triệu đồng/năm học đối với sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà. Đối với các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, học bằng tiếng Anh có mức học phí dao động từ 41 triệu đến 80 triệu đồng/năm.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của

Sân trường của Đại học Kinh tế Quốc dân được nhà trường chú trọng đầu tư. Khuôn viên sân rợp bóng cây xanh, là nơi để các bạn sinh viên vui chơi sau những giờ học căng thẳng cũng như tổ chức các hoạt động ngoài giờ. Bên cạnh đó, trường đang tiến hành mở rộng, nâng cấp nhà giữ xe, tạo điều kiện cho sinh viên ra vào, học tập ngay tại trường.

Trường ĐH top đầu thủ đô, là bệ phóng của


 

Thảo Quyên

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên