MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trương Thanh Đức

Tài xế Grab bị trừ 10% VAT, Luật sư Trương Thanh Đức: Cần có phương án khấu trừ đầu vào

Tài xế Grab bị trừ 10% VAT, Luật sư Trương Thanh Đức: Cần có phương án khấu trừ đầu vào

08/12/2020 16:35

Theo LS. Trương Thanh Đức, chi phí mà công ty Grab bỏ ra để vận hành sẽ không nhiều. Trong khi đó, chi phí của các tài xế lại rất lớn. Họ phải bỏ phương tiện, trả tiền xăng xe, bỏ công sức trên mỗi cuốc xe. Nếu vẫn đánh thuế 10% tổng cuốc xe mà không có các khoản khấu trừ thì thuế này không còn là VAT nữa mà nó giống thuế doanh thu.

Biến ACV trở lại thành doanh nghiệp nhà nước: Thao tác ngược, gây tốn kém chi phí?

Biến ACV trở lại thành doanh nghiệp nhà nước: Thao tác ngược, gây tốn kém chi phí?

07/09/2019 16:23

Các chuyên gia nhận định như thế nào về đề xuất mua lại 4,6% cổ phần của Tổng công ty quản lý cảng hàng không Việt Nam từ Bộ Giao thông Vận tải?

“Tất cả điều kiện kinh doanh 10 năm qua đều trái luật”

“Tất cả điều kiện kinh doanh 10 năm qua đều trái luật”

15/06/2016 07:12

Dù các điều kiện kinh doanh có được ban hành đúng thẩm quyền ngay hôm nay, thì vẫn cứ trái luật...

“Tranh chấp” tại Trung Nguyên: Quyết định của Tòa án chưa hợp lý?

“Tranh chấp” tại Trung Nguyên: Quyết định của Tòa án chưa hợp lý?

10/12/2015 17:21

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, việc đưa ra chế tài “cấm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp” với một doanh nghiệp là không hợp lý, ngay cả trong trường hợp tranh chấp về quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

Chung cư Rainbow Văn Quán: Luật một đường, chủ đầu tư làm một nẻo

Chung cư Rainbow Văn Quán: Luật một đường, chủ đầu tư làm một nẻo

18/11/2015 09:26

"Trong trường hợp BIC Việt Nam cố tình làm sai luật, chia nhỏ tiền phí bảo trì để trả cho từng hộ dân, Ban quản trị có thể đề nghị lên UBND quận để thực hiện cưỡng chế bàn giao phí bảo trì", Luật Sư Trương Thanh Đức, chủ tịch Công ty luật Basico khẳng định.

Luật sư nói gì về quyền lợi cổ đông trong vụ NHNN mua lại toàn bộ cổ phần VNCB giá 0 đồng?

Luật sư nói gì về quyền lợi cổ đông trong vụ NHNN mua lại toàn bộ cổ phần VNCB giá 0 đồng?

04/02/2015 17:04

Theo luật sư Trương Thanh Đức, việc xử lý VNCB là theo quy định của pháp luật. Nhưng dù xử lý theo bất kỳ quy định nào, thì đồng thời cũng phải xác định cụ thể con số lỗ là bao nhiêu, dự phòng ở mức nào.

Chuyên gia nói gì về việc cho phép NHTM được sử dụng 60% vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn?

Chuyên gia nói gì về việc cho phép NHTM được sử dụng 60% vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn?

28/11/2014 16:45

Nhiều ngân hàng ở Việt Nam thực hiện việc quản lý rủi ro nội bộ rất tốt nhưng không phải ngân hàng nào cũng thế. Do đó, nếu áp dụng rộng rãi thì độ rủi ro rất cao.

Áp dụng thông tư 36: Nguy cơ mất cân đối giữa nguồn vốn ngắn hạn và trung, dài hạn quá lớn

Áp dụng thông tư 36: Nguy cơ mất cân đối giữa nguồn vốn ngắn hạn và trung, dài hạn quá lớn

24/11/2014 15:36

Lâu nay, tỷ lệ 30% vẫn không thấy thông tin bị vượt rào, thì giới hạn 60% sẽ quá dễ dàng đối với các ngân hàng.

Thiếu rõ ràng về sàn vàng

Thiếu rõ ràng về sàn vàng

02/10/2014 11:07

Có khả năng các sàn vàng không tổ chức kinh doanh như một sàn vàng độc lập, mà dựa vào sàn vàng nước ngoài, còn trong nước chỉ thực hiện một số công đoạn trung gian.

Thoải mái bán hàng đa cấp bất chính vì có tiêu cực trong thực thi pháp luật?

Thoải mái bán hàng đa cấp bất chính vì có tiêu cực trong thực thi pháp luật?

07/10/2013 01:48

Bảo kiếm không bao giờ rút khỏi vỏ.

Nâng tỷ lệ sở hữu ngân hàng nội địa lên 49% sẽ hấp dẫn NĐT nước ngoài?

Nâng tỷ lệ sở hữu ngân hàng nội địa lên 49% sẽ hấp dẫn NĐT nước ngoài?

01/10/2013 13:48

Nếu một nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 20% và tất cả các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu đến 49% (thay vì chỉ 30% như hiện nay) thì họ sẽ có thể đóng vai trò quyết định trên thực tế.

"Hàng tỉ đô la đang mong chờ vào Việt Nam"

"Hàng tỉ đô la đang mong chờ vào Việt Nam"

08/08/2013 16:02

"Tôi đang có trong tay danh sách hàng chục nhà đầu tư nước ngoài đang mong chờ cơ hội vào Việt Nam", chuyên gia trong lĩnh vực tài chính John Sheehan cho biết

Trở lên trên