MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ chối cuộc sống "vượt quá khả năng", học cách sống đơn giản, thế hệ trẻ này thực sự biết "tiết kiệm"?

07-04-2024 - 10:45 AM | Lifestyle

Xã hội phát triển, kinh tế phát triển, yêu cầu cuộc sống của con người ngày càng cao. Tuy nhiên, tiếp theo là hiện tượng "sống quá khả năng", tức là chi tiêu liên tục để theo đuổi thú vui ngắn hạn, cuối cùng dẫn đến khó khăn về tài chính.

Trong thế hệ giới trẻ ngày nay, ngày càng có nhiều người bắt đầu từ chối cuộc sống "vượt quá khả năng" và hướng tới lối sống tối giản.

Họ đã học được cách tiết kiệm, tiêu dùng hợp lý và chú ý đến chất lượng cuộc sống, liệu thế hệ thanh niên này có thực sự "tiết kiệm" được không?

1. Tiêu dùng hợp lý và cuộc sống tinh gọn

"Vượt quá khả năng" thường là kết quả của việc theo đuổi vật chất quá mức và hành vi tiêu dùng phi lý. Giới trẻ đang dần nhận ra rằng việc theo đuổi chất lượng cuộc sống không nhất thiết phải chi tiêu nhiều mà thường phụ thuộc vào việc tiêu dùng hợp lý và tinh giản cuộc sống.

Họ học cách phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn, từ chối chạy theo xu hướng một cách mù quáng, chỉ mua những gì họ thực sự cần, tránh lãng phí và xa xỉ, từ đó tiết kiệm được chi phí hàng ngày.

Từ chối cuộc sống

2. Chú ý đến việc tích lũy tài sản và lập kế hoạch tài chính

Thế hệ thanh niên này chú trọng hơn đến việc tích lũy tài sản và lập kế hoạch tài chính so với trước đây. Họ biết cách đầu tư tiền vào các tài sản dài hạn như bất động sản, quỹ chứng khoán, v.v. thay vì chỉ theo đuổi thú vui tiêu dùng trước mắt. Đồng thời, họ cũng chú trọng xây dựng kế hoạch tài chính lành mạnh, xây dựng ngân sách, kế hoạch tiết kiệm, duy trì tỷ lệ tiêu dùng và tiết kiệm ở mức vừa phải để đảm bảo ổn định tài chính trong tương lai.

3. Khám phá lối sống tối giản

Lối sống tối giản dần trở thành một trong những lựa chọn của thế hệ giới trẻ này. Họ không còn theo đuổi việc tích lũy vật chất mà tập trung vào sự thỏa mãn về mặt tinh thần và sự tự nhận thức.

Bằng cách giảm bớt việc sở hữu và tiêu dùng đồ vật cũng như đơn giản hóa lối sống, họ tập trung nhiều hơn vào bản chất và cốt lõi của cuộc sống, đồng thời theo đuổi sự bình yên và thỏa mãn nội tâm.

Lối sống đơn giản nhưng chất lượng cao này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn giúp họ có nhiều thời gian và sức lực hơn để theo đuổi ước mơ và sở thích của mình.

4. Những thay đổi về môi trường xã hội và quan niệm giáo dục

Thế hệ thanh niên này lớn lên trong môi trường xã hội có nền thông tin phát triển cao, giúp họ dễ dàng tiếp thu những kiến thức quản lý tài chính và kỹ năng sống. Đồng thời, với sự thay đổi trong quan niệm giáo dục, ngày càng nhiều gia đình, trường học bắt đầu chú trọng đến việc bồi dưỡng nhận thức về tài chính và khả năng sống tự lập của học sinh, để các em có thể đối mặt với cuộc sống và tiền bạc một cách hợp lý và trưởng thành hơn.

Từ chối cuộc sống

Nhìn chung, những người trẻ thuộc thế hệ này đang dần từ chối cuộc sống "vượt quá khả năng" và học cách sống tối giản, họ chú ý hơn đến việc tiêu dùng hợp lý, tích lũy tài sản và lập kế hoạch tài chính, đồng thời khám phá một lối sống đơn giản và chất lượng cao.

Dù có những khác biệt trong quan niệm tiêu dùng, lối sống nhưng hành vi của họ cho thấy họ là thế hệ thực sự biết "tiết kiệm". Thời gian trôi qua, tôi tin các em sẽ có thêm kinh nghiệm và thành tựu trong cuộc sống, sống một cuộc sống trọn vẹn, ổn định và hạnh phúc hơn.

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

Trở lên trên