MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng chê Thiên Ân, chủ tịch Nawat nhận định thế nào về Lê Hoàng Phương sau đăng quang?

28-08-2023 - 22:19 PM | Sống

Ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - hài lòng khi Lê Hoàng Phương đăng quang, cho rằng cô thuộc nhóm thí sinh mạnh tại cuộc thi quốc tế tới.

Tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra tối 27/8, ông Nawat Itsaragrisil đã trực tiếp có mặt để đón xem thí sinh tiếp theo của Việt Nam giành suất tranh tài tại cuộc thi quốc tế sắp tới. Sau khi lộ diện tân hoa hậu, doanh nhân người Thái Lan đã lên thẳng sân khấu để chúc mừng và dành những lời khen có cánh cho Lê Hoàng Phương. Ông cho rằng cô sở hữu nhiều tiềm năng và thu hút đông đảo người ủng hộ. " Tôi nghĩ bạn ấy là một trong những thí sinh mạnh tại Miss Grand International năm na y", chủ tịch Nawat chia sẻ.

Từng chê Thiên Ân, chủ tịch Nawat nhận định thế nào về Lê Hoàng Phương sau đăng quang? - Ảnh 1.

Lê Hoàng Phương sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023.

Từng chê Thiên Ân, chủ tịch Nawat nhận định thế nào về Lê Hoàng Phương sau đăng quang? - Ảnh 2.

Ông Nawat Itsaragrisil lên sân khấu chúc mừng tân hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Ông Nawat nhận xét Lê Hoàng Phương hội tụ đủ ba yếu tố "3B" gồm beauty (sắc đẹp), body (hình thể) và brain (trí tuệ). Yếu tố cuối cùng mà ông chờ đợi được chứng kiến ở tân hoa hậu là business (kinh doanh). Đây cũng là những tiêu chí mà doanh nhân Thái Lan đặt ra khi tìm kiếm gương mặt tiếp theo cho vương miện Miss Grand International.

Chủ tịch Miss Grand International từng nhiều lần gây tranh cãi khi phát ngôn về các thí sinh Việt Nam. Trong một cuộc livestream sau chung kết cuộc thi năm 2022, ông bất ngờ tiết lộ lý do Hoa hậu Thiên Ân không vào top 10 chung cuộc vì lưng dài, chân ngắn, không đáp ứng được các tiêu chí về hình thể. " Rất là công bằng đấy, nếu tôi đưa Thiên Ân vào top 10 thì tôi mới không công bằng. Hoa hậu của các bạn có chất lượng hay không mà nói muốn công bằng? Với ban giám khảo không có vị trí nào cho cô ấy, tôi đã cố gắng đưa vào top 20 rồi. Cô ấy rất chậm chạp trong suốt quá trình thi. Phần Interview cô ấy còn không có điểm, tôi đã cố gắng đẩy điểm lên ", ông Nawat nói thêm.

Những phát ngôn này khiến đông đảo netizen Việt Nam bức xúc, cho rằng ông đang thể hiện sự miệt thị ngoại hình. Nhiều sao Việt như Hà Anh, Ngọc Hân cũng thẳng thắn chỉ trích chủ tịch Nawat, thậm chí kêu gọi tẩy chay ông vì ứng xử không chuẩn mực. Tuy nhiên, trong chuyến công tác Việt Nam lần này, ông được hoa hậu Thiên Ân trực tiếp ra sân bay vui vẻ đón tiếp, xóa tan những nghi ngờ về mâu thuẫn giữa hai người.

Từng chê Thiên Ân, chủ tịch Nawat nhận định thế nào về Lê Hoàng Phương sau đăng quang? - Ảnh 3.

Ông Nawat Itsaragrisil được hoa hậu Thiên Ân ra sân bay đón tiếp khi sang Việt Nam lần này.

Từng chê Thiên Ân, chủ tịch Nawat nhận định thế nào về Lê Hoàng Phương sau đăng quang? - Ảnh 4.

Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 đã gọi tên người đẹp quê Khánh Hòa - Lê Hoàng Phương - cho ngôi vị cao nhất. Kết quả này được nhận xét không bất ngờ khi người đẹp là cái tên được nhiều khán giả yêu mến, được cổ vũ nhiệt tình nhất trong đêm thi. Cô sinh năm 1995 tại Khánh Hòa, từng tốt nghiệp loại khá ngành Kiến trúc, Đại học Công nghệ TP.HCM. Lê Hoàng Phương sẽ là thí sinh giành suất tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay.

Theo Được Được

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên