MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Ấn Độ chi 75 triệu USD tổ chức đám cưới con gái

17-11-2016 - 21:59 PM | Tài chính quốc tế

Một nhà tài phiệt Ấn Độ đang bị chế giễu trên mạng xã hội bởi đám cưới xa hoa trị giá 75 triệu USD của cô con gái - với 50.000 khách và hàng loạt ngôi sao Bollywood - trong bối cảnh nền kinh tế Ấn Độ đang khủng hoảng.

Nhà tài phiệt Janardhana Reddy, cựu quan chức Ấn Độ, đã chi 5 tỷ rupee, tương đương 75 triệu USD để tổ chức đám cưới cho con gái. Hàng loạt ngôi sao Bollywood cùng 50.000 khách mời đã tới tham dự hôn lễ làm rung chuyển đất nước Ấn Độ. Ngoài ra, lễ cưới còn có sự góp vui của những vũ công tới từ quốc gia Nam Mỹ Brazil.

Trang phục của cô dâu cũng là điều khiến cả đất nước Ấn Độ xôn xao. Bộ trang phục truyền thống mà con gái trùm tài phiệt mạng trong lễ cưới có giá gần 3 triệu USD trong khi lượng trang sức cô đeo trên người có trị giá gần 15 triệu USD.

Reddy là cựu chính trị gia và ông trùm trong ngành công nghiệp khai mỏ của Ấn Độ. Lễ cưới con gái vị tỷ phú này diễn ra tại Cung điện Bangalore, miền nam đất nước. Lễ cưới xa hoa diễn ra trong bối cảnh quốc gia đông dân thứ 2 thế giới đang chìm trong cuộc khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, lễ cưới này gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ truyền thông địa phương trong bối cảnh nhiều người Ấn Độ đang phải chạy ăn từng bữa sau khi chính phủ đổi tiền nhằm giải quyết tình trạng trốn thuế. Trên mạng xã hội, Reddy cũng bị chế giễu mạnh mẽ vì đám cưới hoành tráng của cô con gái.

Đám cưới nhà Reddy càng gây chú ý bởi nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh đổi tiền, nhằm thu lại lượng tiền tích trữ trong xã hội cũng như làm rõ nguồn tiền của những người giàu có. Dù chính phủ trấn an động thái này không gây ảnh hưởng tới nền kinh tế nhưng nó đã tác động mạnh tới đời sống của quốc gia 1 tỷ dân.

Là nền kinh tế dựa chủ yếu vào tiền mặt, quyết định đổi tiền gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người thu nhập thấp, tiểu thương hay những người tích cóp suốt một đời. Tại ngân hàng, những hàng dài người xếp hàng để đổi loại tiền cũ lấy loại tiền mới mệnh giá nhỏ hơn. Tình trạng thất vọng phủ bóng toàn đất nước Ấn Độ.

Nhà tài phiệt Gali Janardhana Reddy là một trong những chính trị gia giàu có bậc nhất ở Ấn Độ. Reddy phất lên từ ngành công nghiệp khai thác quặng ở bang Karnataka sau khi đảng BSR Congress của ông ta nắm quyền kiểm soát bang này. Dù giàu có nhưng Reddy dính nhiều bê bối liên quan tới làm ăn phi pháp và lừa đảo.

Dù đảm trách cương vị đứng đầu các cơ quan của bang Karnataka nhưng những việc làm phi pháp khiến Reddy và hai em trai, bị truy tố vì những bê bối trong lĩnh vực khai thác mỏ, dẫn tới việc mất chức của cả 3 nhân vật này.

Linh Anh

Daily Mail

Trở lên trên