MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Anh mua căn hộ đắt nhất Singapore trị giá 80 triệu USD

11-07-2019 - 11:22 AM | Tài chính quốc tế

James Dyson, người ủng hộ mạnh mẽ Brexit, đã chi tiền mua căn hộ đắt đỏ ở Singapore sau khi chuyển trụ sở công ty mình tới đảo quốc sư tử trong sự chỉ trích ở quê nhà.

James Dyson, nhà sáng lập công ty công nghệ Dyson và vợ Deirdre đã mua một căn hộ áp mái tại Wallich Residence, Singapore với thời hạn 99 năm hôm 20/6. Thương vụ này gây sự chú ý bởi giá trị của căn hộ lên tới 79 triệu USD. Đây được coi là căn hộ đắt giá nhất tại Singapore. Thương vụ diễn ra chỉ vài tháng sau khi Dyson chuyển trụ sở công ty mình sang Singapore trong sự tranh cãi ở quê nhà.

Theo thông báo được niêm yết trên trang chủ của công ty sở hữu bất động sản, tòa nhà này có giá 108 triệu đô la Singapore, tương đương 79 triệu USD. Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết Dyson đã trả 73,8 triệu đô la Singapore cho công trình. Dẫu vậy, số tiền này cũng nhiều hơn so với 60 triệu đô la Singapore mà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin đã bỏ ra để mua căn hộ áp mái ở Sculptura Ardmore, Singapore.

Tỷ phú Anh mua căn hộ đắt nhất Singapore trị giá 80 triệu USD - Ảnh 1.

Nhân viên bộ phận tiếp thị tại Guoco Land, nhà phát triển bất động sản của Wallich Residence, đã xác nhận thương vụ nhưng từ chối cung cấp giá trị hợp đồng.

Theo trang web của nhà phát triển, căn hộ mà James Dyson mua gồm 3 tầng với diện tích sử dụng gần 2.000 mét vuông. Nó có 5 phòng ngủ và một hồ bơi riêng trên tầng 64. Căn hộ này có một hầm rượu với khả năng chứa 600 chai và dịch vụ cao cấp luôn sẵn sàng 24 giờ mỗi ngày để chủ sở hữu có thể thuê máy bay, du thuyền….

Căn hộ nằm trên tòa nhà cao nhất Singapore, tọa lạc giữa trung tâm tài chính Tanjong Pagar. Nó dường như rất phù hợp với việc Dyson chuyển trụ sở công ty tới Singapore và tập trung vào hoạt động của công ty trong khu vực.

James Dyson được biết tới là một trong những doanh nhân giàu có nhất của Vương quốc Anh và cũng là người ủng hộ mạnh mẽ cho Brexit. Tuy nhiên, việc quyết định chuyển trụ sở công ty sang Singapore của Dyson chính là đòn đánh mang tính biểu tượng vào Vương quốc Anh và làm dấy lên sự chỉ trích dữ dội từ các chính trị gia thân EU, những người chỉ trích Dyson là kẻ đạo đức giả.

Thời điểm đó, phía Dyson cho biết chỉ có 2 người trong công ty này chuyển khỏi Vương quốc Anh là Giám đốc tài chính và giám đốc pháp lý. 4.000 nhân viên khác của công ty không chuyển đi.

Tỷ phú Anh mua căn hộ đắt nhất Singapore trị giá 80 triệu USD - Ảnh 2.

Dyson đã sản xuất các sản phẩm của mình ở châu Á và tháng 10 năm ngoái, công ty này công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Singapore để sản xuất những chiếc xe điện đầu tiên. Công ty này phủ nhận Brexit là nguyên nhân dẫn tới quyết định này.

Singapore hiện đang duy trì mức thuế doanh nghiệp là 17%, thấp hơn 2% so với Vương quốc Anh. Tuy nhiên, Dyson cũng đã phủ nhận đây là lý do của sự chuyển đổi.

Trái ngược với chính sách thuế doanh nghiệp, Singapore đang cố gắng hạ nhiệt thị trường bất động sản với mức thuế cao hơn. Chính quyền Singapore năm ngoái đã công bố khoản thuế lên tới 20% với người nước ngoài mua bất động sản ở Singapore. Tuy nhiên, James Dyson đã là một thường trú nhân của Singapore nên không rõ mức thuế mà vị tỷ phú này phải trả khi mua căn hộ.

Linh Anh

FT

Trở lên trên