MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Jack Ma từng đối thoại với sinh viên trong tình trạng "tồi tệ" như thế này

06-11-2017 - 11:37 AM | Sống

Và có lẽ, trong tâm trí của vị tỷ phú này, có một cuộc đối thoại sinh viên ông sẽ không thể nào quên. Đó là vào mùa đông năm 2011, trong một buổi đối thoại với sinh viên ở trường Đại học Ngoại thương (Trung Quốc).

Theo như thông báo, chiều ngày hôm nay, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, vị tỷ phú nổi tiếng thế giới Jack Ma (Mã Vân) sẽ buổi nói chuyện với các sinh viên tại Hà Nội nhằm khơi gợi tinh thần hoài bão cho các bạn trẻ Việt Nam. Dự kiến, sẽ có 3.000 sinh viên tham dự sự kiện này.

Đây không phải là lần đầu tiên Jack Ma tiến hành đối thoại với sinh viên. Trước khi đến Việt Nam, tỷ phú Jack Ma đã giao lưu với sinh viên nhiều nước trên thế giới như: Hàn Quốc, Mỹ.

Và có lẽ, trong tâm trí của vị tỷ phú này, có một cuộc đối thoại sinh viên ông sẽ không thể nào quên. Đó là vào mùa đông năm 2011, trong một buổi đối thoại với sinh viên ở trường Đại học Ngoại thương (Trung Quốc).

Trong khi đó, hội trường nơi ông sẽ diễn thuyết đã chật kín, phía bên ngoài hội trường cũng có hàng trăm người khác đứng trong giá rét để chờ đợi thì một sự cố khách quan đã xảy ra với vị tỷ phú nổi tiếng này. Ông lên cơn sốt cao.

Trước tình huống này, phía ban tổ chức đã gọi điện thông báo tình hình cho Jack Ma và bày tỏ ý định sẽ hủy cuộc đối thoại, sẽ thông báo trực tiếp với các sinh viên và hi vọng họ thông cảm.

Nhưng tối hôm đó ông vẫn đến. "Lúc vào cửa, tôi, thấy anh mặt mày xanh xao, nhưng bài diễn giảng hôm đó chẳng khiến ai nghĩ rằng anh là một người bệnh. Trong trí nhớ của tôi, từ trước tới nay anh chưa từng lỡ hẹn vì một lý do cá nhân nào", tác giả cuốn "Mã Vân giày vải" nhớ lại.

Tỷ phú Jack Ma là Chủ tịch điều hành tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Alibaba. Hiện tại, ông đang nắm giữ 7,8% cổ phần của Alibaba.

Tháng 8 vừa qua, Forbes bình chọn Jack Ma đứng đầu bảng trong danh sách các tỷ phú ở châu Á, với khối tài sản lên tới 37,4 tỉ USD. Phần lớn số tài sản kể trên là đóng góp từ cổ phần ở Alibaba, 37,9% cổ phần của Ant Financial, gần 50% cổ phần tại Alipa – nền tảng thanh toán trực tuyến của Alibaba.

Theo thống kê từ trang USA Today, ông hiện là người giàu thứ 18 trên thế giới.

Tỷ phú Jack Ma đã đến Hà Nội vào tối 4/11 để tham dự một loạt các hoạt động liên quan đến thanh toán điện tử. Ông cũng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng từ ngày 7/11.

Hôm nay (6/11), ông có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó là buổi làm việc với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng và tham dự Diễn đàn thanh toán điện tử Việt Nam.

Vào cuối buổi chiều, Jack Ma sẽ có buổi nói chuyện với khoảng 3.000 sinh viên tại Hà Nội nhằm khơi gợi tinh thần, hoài bão cho các bạn trẻ Việt Nam trước khi bay vào Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Theo Pha Lê

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên