MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UNWTO: Việt Nam đứng top 7 quốc gia tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất thế giới

Ngoài Việt Nam, Myanmar và Philippines cũng là những quốc gia Đông Nam Á trong danh sách có lượng khách quốc tế tăng trưởng cao nhất. Myanmar đứng đầu trong khi Philippines đứng thứ 8.

Theo công bố mới nhất của Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO), Việt Nam đứng thứ 7 trong số các quốc gia có lượng khách quốc tế tăng trưởng cao nhất trên toàn thế giới vào năm 2019. 

Năm 2019, Việt Nam đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 16,2% so với năm 2018. Đây là một kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm chạp vào năm ngoái. 

Theo thống kê của UNWTO, số lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu đã đạt 1,5 tỷ trong năm 2019, tăng 3,8% so với năm trước. Tăng trưởng của du lịch Việt Nam cũng góp phần vào sự tăng trưởng chung của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Số lượng khách quốc tế đến châu Á-Thái Bình Dương đã tăng 4,6% trong năm ngoái, cao thứ hai trên thế giới, sau khu vực Trung Đông. 

UNWTO: Việt Nam đứng top 7 quốc gia tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Ngoài Việt Nam, Myanmar và Philippines cũng là những quốc gia Đông Nam Á trong danh sách có lượng khách quốc tế tăng trưởng cao nhất. Myanmar đứng đầu trong khi Philippines đứng thứ 8.

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã vượt qua Indonesia để đứng thứ 4 trong số các quốc gia có lượng khách quốc tế cao nhất.

20 điểm đến du lịch tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất năm 2019 theo UNWTO

1. Myanmar 40,2%

2. Puerto Rico 31,2%

3. Iran 27,9%

4. Uzbekistan 27,3%

5. Montenegro 21,4%

6. Ai Cập 21,1%

7. Việt Nam 16,2%

8. Philippines 15,1%

9. Maldives 14,9%

10. 14,6%

11. Qatar 14,5%

12. Armenia 14,4%

12. Hàn Quốc 14,4%

13. Thổ Nhĩ Kỳ 14,0%

14. Bosnia và Herzegovina 13,7%

15. Tunisia 13,6%

16. Lào 11,5%

17. Ailen 11,4%

18. Israel 10,5%

19. Litva 10,1%

20. Kazakhstan 10,0%

Hoàng An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên