MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Văn Đức nghẹn ngào: "VAR rất công bằng, chúng em xin lỗi toàn thể người hâm mộ"

25-01-2019 - 16:06 PM | Sống

Tiền đạo 22 tuổi cùng đồng đội rất nỗ lực trước Nhật Bản nhưng không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Asian Cup.

Trong trận đấu vừa qua, Nhật Bản chứng tỏ họ là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch. Nếu như tình huống trung vệ Maya Yoshida đánh đầu tung lưới Đặng Văn Lâm không được công nhận thì họ vẫn hoàn toàn xứng đáng có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau tình huống sút penalty thành công của Ritsu Doan.

VAR ngày hôm qua đã giúp Việt Nam thoát thua nhưng cũng chính nó đem lại quả phạt đền duy nhất của trận đấu cho Nhật Bản. Dù vậy, Phan Văn Đức trong bài phỏng vấn với AFC Asian Cup trước khi trở về Việt Nam khẳng định rằng trọng tài đã đúng khi tham khảo VAR trước khi đưa ra quyết định.

"Em nghĩ BTC đưa VAR vào giai đoạn này là điều bình thường. Nó giúp những trận đấu quan trọng có kết quả công bằng hơn. Quyết định cho Nhật Bản hưởng quả penalty của trọng tài hoàn toàn chính xác", Văn Đức chia sẻ.

Văn Đức nghẹn ngào: VAR rất công bằng, chúng em xin lỗi toàn thể người hâm mộ - Ảnh 1.

Trọng tài đã bắt rất chuẩn xác trong trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Hiếu Lương.

"Ngày hôm qua trước Nhật Bản, bọn em đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không đủ để đi tiếp. Nhân đây em xin thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Em cũng cảm ơn tất cả vì đã theo dõi hành trình của đội tuyển tại giải đấu năm nay".

"Đối với em và đội tuyển, mục tiêu trong năm mới sẽ là cải thiện thể lực. Chúng em cũng sẽ nỗ lực hết mình để chơi chiến thuật tốt hơn", Văn Đức chia sẻ.

Dù dừng bước trước Nhật Bản ở vòng tứ kết nhưng những gì thầy trò HLV Park Hang-seo làm được tại Asian Cup 2019 đã là một thành công vang dội. Chúng ta là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng 1/8, đánh bại Jordan và chơi sòng phẳng trước Nhật Bản, một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Theo Phụng Hiểu

Trí thức trẻ

Trở lên trên