MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vàng trong nước chỉ còn đắt hơn thế giới 1,85 triệu đồng/lượng

12-04-2017 - 09:23 AM | Tài chính - ngân hàng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng trong nước tăng mạnh từ 130 - 170 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch với vàng thế giới giảm xuống chỉ còn khoảng 1,85 triệu đồng mỗi lượng.

Công ty VBĐQ SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 36,55 triệu đồng/lượng và giá bán vàng miếng ở mức 36,77 triệu đồng/lượng.

Công ty VBĐQ BTMC niêm yết ở mức 36,62 – 36,68 triệu đồng/lượng, tăng 130 nghìn đồng so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết ở mức 36,65 – 36,75 triệu đồng/lượng, tăng 170 nghìn đồng mỗi lượng.

Trên thị trường thế giới, căng thẳng chính trị toàn cầu gia tăng khi đồng minh tại Trung Đông của các nước phương Tây gia nhập chiến dịch cô lập Tổng thống Syria - Bashar al-Assad, sau cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại nước này tuần trước. Việc này, cùng với cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, đã đẩy nhu cầu mua vàng trú ẩn lên cao.

Ngoài vàng, nhà đầu tư cũng tìm đến yen Nhật và trái phiếu chính phủ Mỹ. Trong khi đó, đồng đôla hôm qua mất giá và chứng khoán Mỹ cũng đi xuống.

Một yếu tố khác tác động đến giá vàng là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lên kế hoạch nâng lãi từ từ, để duy trì tăng trưởng kinh tế. Lãi suất tăng sẽ khiến vàng kém hấp dẫn, do kim loại quý không trả lãi cố định.

Từ góc độ kỹ thuật, Jeffrey Halley – nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA cho rằng việc giá vượt 1.260 USD sẽ khó duy trì, do "vàng thiếu đà tăng nền tảng". Trong khi đó, Carsten Fritsch – nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank nhận định việc giá có lúc xuống 1.250 USD trước đó đã kích thích lực mua. Vì thế, mốc 1.250 USD hiện tại là ngưỡng hỗ trợ khá chắc chắn.

Trên thị trường châu Á, giá vàng đang giao dịch quanh mức 1.276 USD/ounce. Quy đổi tương đương 34,92 triệu đồng/lượng, như vậy vàng trong nước hiện đang cao hơn thế giới khoảng 1,85 triệu đồng/lượng.

Theo nhận định của đại diện Công ty VBĐQ PNJ, mặc dù giá vàng thế giới trong những ngày gần đây liên tục biến động, tuy nhiên thị trường vàng trong nước khá ổn định, không còn tình trạng người dân đổ xô đi mua vàng như những năm về trước, trên thị trường hiện nay đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ. Tại PNJ tổng lượng giao dịch vàng miếng trong ngày hôm qua đạt hơn 190 lượng, trong đó tỷ lệ mua vào chiếm gần 40% và tỷ lệ bán ra chếm gần 60%.

Tiến Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên