MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vành đai 3 "nóng" ở tiếp xúc cử tri TP Thủ Đức

03-12-2023 - 14:47 PM | Bất động sản

Cử tri TP Thủ Đức cho rằng giá bồi thường đất nông nghiệp dự án Vành đai 3 chưa phù hợp.

Ngày 3-12, tại TP Thủ Đức diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, bên cạnh một số vấn đề về dân sinh, cử tri tiếp tục phản ánh vấn đề bồi thường đối với dự án Vành đai 3.

Vành đai 3 "nóng" ở tiếp xúc cử tri TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Tổ đại biểu gồm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM và ông Lê Thanh Sang, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM, đã tiếp nhận nhiều ý kiến về dự án Vành đai 3.

Hầu hết các ý kiến của cử tri đều bày tỏ tuyệt đối ủng hộ dự án Vành đai 3. Tuy nhiên, giá bồi thường hiện chưa hợp lý (đất nông nghiệp, nhà mặt tiền đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Duy Trinh...).

Vành đai 3 "nóng" ở tiếp xúc cử tri TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Cử tri Nguyễn Ngọc Lâm cho rằng giá bồi thường dự án Vành đai 3 chưa hợp lý.

"Đất trồng cây lâu năm cùng mặt tiền đường mà giá bồi thường chỉ bằng 1/10 đất ở là không hợp lý. Đề nghị thành phố xem xét lại"- cử tri Nguyễn Ngọc Lâm kiến nghị.

Vành đai 3 "nóng" ở tiếp xúc cử tri TP Thủ Đức - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội Vũ Hải Quân tiếp nhận ý kiến cử tri.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các dự án chậm tiến độ, ngừng thi công thì hơn 90% là vì điểm nghẽn này.

Tiếp nhận ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội Vũ Hải Quân đề nghị cử tri làm đơn. Trong đó, thể hiện rõ chính kiến về giá bồi thường Vành đai 3 để chuyển đến lãnh đạo TP HCM.

Theo Quốc Anh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên