MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VĐV điền kinh thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31: 17 tuổi đã phá kỷ lục, bất ngờ nhận được 3 HCV châu lục chỉ trong 1 năm

08-05-2022 - 08:47 AM | Sống

Lý lịch cùng thành tích khủng của Quách Thị Lan đại diện châm đuốc SEA Games 31.

Cô gái vàng của thể thao điền kinh Việt Nam - Quách Thị Lan được ban tổ chức SEA Games 31 lựa chọn làm người đại diện sẽ châm ngọn đuốc của SEA Games 31 trong tối khai mạc ngày 12/5 tới tại sân vận động Mỹ Đình.

Theo dự định ban đầu, tại Lễ khai mạc SEA Games 31, nhiệm vụ châm đuốc đài lửa được trao cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Nhưng sau đó, ban tổ chức quyết định thay đổi, dự kiến, Hoàng Xuân Vinh chỉ tham gia phần rước đuốc và sẽ trao lại ngọn đuốc cho Quách Thị Lan trước khi cô châm đuốc lên đài lửa. Đây được coi như lời gửi gắm của thế hệ đi trước với thế hệ đàn em rằng, hãy thi đấu thật tốt, giành vinh quang cho Tổ quốc tại SEA Games 31.

VĐV điền kinh thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31: 17 tuổi đã phá kỷ lục, bất ngờ nhận được 3 HCV châu lục chỉ trong 1 năm - Ảnh 1.

Vận động viên điền kinh Quách Thị Lan (bên trái) là người châm đuốc đài lửa SEA Games 31 (Ảnh: Lệ Giang)

Tại SEA Games 31, VĐV điền kinh Quách Thị Lan góp mặt trong thành phần thi đấu của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở các nội dung của cự ly 400m.

Quách Thị Lan (SN 1995), sinh ra và lớn lên tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa (dân tộc Mường). Cô là gương mặt VĐV điền kinh quen thuộc, thường xuyên được nhắc đến trong mấy năm trở lại đây. Lan cùng anh trai Quách Công Lịch là cặp anh em nổi tiếng trong làng điền kinh Việt Nam, giành nhiều thành tích ở đấu trường Đông Nam Á và châu Á.

VĐV điền kinh thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31: 17 tuổi đã phá kỷ lục, bất ngờ nhận được 3 HCV châu lục chỉ trong 1 năm - Ảnh 2.

Quách Thị Lan thường được gọi là cô gái vàng của điền kinh Việt Nam

13 tuổi, "giấc mơ" điền kinh đến với Quách Thị Lan thật tự nhiên khi cô cùng chúng bạn tập trung trước màn hình theo dõi VĐV Vũ Thu Hương thi đấu 100m nữ Olympic Bắc Kinh. Lúc ấy, cô đã muốn một ngày nào đó được như chị Hương. 14 tuổi, Lan được chọn vào đội điền kinh năng khiếu tỉnh. Trải qua 5 tháng tập luyện, cô chính thức theo đuổi con đường thể thao điền kinh chuyên nghiệp.

VĐV điền kinh thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31: 17 tuổi đã phá kỷ lục, bất ngờ nhận được 3 HCV châu lục chỉ trong 1 năm - Ảnh 3.

Niềm yêu thích với điền kinh đến với VĐV xứ Thanh một cách tình cờ

17 tuổi, tại giải điền kinh VĐQG 2012, Quách Thị Lan khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước thành tích của cô. Không chỉ giành HCV, với thành tích 57 giây 36, cô phá kỷ lục nội dung 400m rào nữ trước đó 10 năm của VĐV Nguyễn Thanh Hoa (57 giây 97). Kỷ lục này của Lan vượt HCV SEA Games 26 và tương đương HCĐ Asian Games. Không chỉ vậy, cô còn tiếp tục giành thêm HCV 400m nữ. Năm 2014, nữ VĐV đã gây bất ngờ khi xuất sắc đem về tấm HCB ở sân chơi ASIAD cho thể thao Việt Nam.

Tại Giải Vô địch điền kinh châu Á 2017 ở Ấn Độ, Quách Thị Lan giành HCB nội dung 400m nữ và 4x400m nữ, xếp sau VĐV người Ấn là Nirmala Sheoran. Nhưng đến tháng 10/2019, Sheoran bị hủy kết quả, tước danh hiệu do dương tính với chất cấm. Sau đó, Quách Thị Lan được đôn lên nhận 2 HCV tại Giải điền kinh vô địch châu Á 2017.

Ở Asian Games 2018, VĐV người Thanh Hóa cán đích sau VĐV Kemi Adekoya của Bahrain, với thành tích 55 giây 30. Nhưng tới tháng 7/2019, Quách Thị Lan được đôn lên nhận HCV 400 m rào nữ tại Asian Games 2018. Vì Kemi Adekoya dương tính với chất cấm và bị tước kết quả kể từ ngày 24/8/2018.

VĐV điền kinh thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31: 17 tuổi đã phá kỷ lục, bất ngờ nhận được 3 HCV châu lục chỉ trong 1 năm - Ảnh 4.

Quách Thị Lan là VĐV tiêu biểu năm 2018 do Ủy ban Olympic Việt Nam vinh danh

Quách Thị Lan đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi trở thành vận động viên đầu tiên Việt vào vòng bán kết Olympic tranh cự ly 400m vượt rào nữ. Cô cán đích thứ 6/7 với thời gian 56 giây 78 ở lượt chạy bán kết đầu tiên nội dung 400m vượt rào nữ Olympic Tokyo 2020.

Theo MN

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên