MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vé máy bay giảm nhiều, vẫn vắng du khách

Trái ngược với kỳ vọng bùng nổ của du lịch hè, nhiều công ty du lịch bày tỏ sự bất ngờ vì vắng khách ngay giữa mùa cao điểm.

Mọi năm, thời gian này du lịch bước vào mùa cao điểm khi học sinh nghỉ hè. Thế nhưng năm nay, các hãng đưa ra nhiều chương trình thu hút du khách nhưng tình hình không có nhiều chuyển biến.

Vắng khách giữa mùa cao điểm

Ngày 5-7, anh Ngọc Minh (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết đang cùng gia đình đi du lịch ở Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) nhưng bất ngờ vì khách không đông như anh tưởng. "Từ khi có cao tốc đi Phan Thiết, lại đang giữa mùa hè, tôi nghĩ phải đông đúc lắm nhưng resort 3 sao cơ quan đặt gần như chỉ có đoàn khách của chúng tôi gần 40 người. Bãi biển quanh khu vực resort cũng vắng khách, chạy trên cao tốc từ TP HCM đi Phan Thiết cũng khá vắng vẻ" - anh Minh kể.

Câu chuyện anh Minh được ông Phạm Quý Huy, Giám đốc Công ty Kiwi Travel, xác nhận: "Khách du lịch giờ chỉ đông vào ngày cuối tuần, còn trong tuần thì rất vắng, ngay cả những điểm đến "hot" như Phan Thiết, Mũi Né… cũng vậy!".

Ngược với kỳ vọng một mùa hè du lịch trong nước bùng nổ, đến giờ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty Kiwi Travel chưa được 50%, dù công ty chuyên tổ chức tour du lịch cho khách đoàn, khách đi team building… vốn thường chọn mùa hè. "Kể cả khách cá nhân đi theo gia đình cũng ít. Nhiều khách sạn ở Đà Nẵng, Phú Quốc… ngay giữa cao điểm hè mà công suất phòng ngày thường chỉ khoảng 30%" - ông Huy dẫn chứng.

Khách vắng, giá vé máy bay cũng "hạ nhiệt" nhanh. Hiện tại, du khách có nhu cầu đặt tour tới những điểm du lịch nổi tiếng, du lịch biển khắp cả nước, giá vé máy bay cũng "rẻ bất ngờ".

Nhân viên một công ty là đại lý vé máy bay của các hãng cho biết nhu cầu đặt vé máy bay của hành khách thời điểm này không cao như mọi năm và cũng không cao như kỳ vọng ban đầu của ngành du lịch. 

Giá vé máy bay vì vậy cũng giảm và thời điểm này, các chặng nội địa, kể cả tới những điểm đến du lịch cũng chỉ bằng giá ngày thường. Một số chặng được khách đặt nhiều như tuyến TP HCM - Hà Nội, các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Quy Nhơn…

Vé máy bay giảm nhiều, vẫn vắng du khách - Ảnh 2.

Du khách tham quan Đại nội - HuếẢnh: TẤN THẠNH

Tác động bởi kinh tế khó khăn

Khảo sát giá vé máy bay của một số hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, phóng viên Báo Người Lao Động nhận thấy giá vé máy bay còn nhiều trong giai đoạn tháng 7, 8-2023. Như chặng TP HCM - Phú Quốc giá vé máy bay khứ hồi chỉ từ 1,5 triệu đồng/khách khởi hành giữa tháng 7 của Vietravel Airlines, Vietnam Airlines (đã gồm thuế phí). 

Các hãng khác như Vietjet, Pacific Airlines giá cũng chưa tới 2 triệu đồng/khách đã gồm thuế, phí… Có thể nói đây là mức giá "giảm sốc" so với trước đó, bởi hồi đầu tháng 5, nhiều người đã đặt vé chặng này từ khoảng 3 triệu đồng/khách bay khứ hồi.

Một chặng bay khác là Hà Nội - Phú Quốc, thời điểm này đặt vé vẫn còn nhiều và có giá chỉ khoảng 2 triệu đồng/khách khứ hồi, đã gồm thuế phí… Vietnam Airlines cho biết giá vé những ngày cao điểm hè trên các đường bay nội địa năm nay được nhận định là hợp lý hơn các năm trước. Mức trung bình dịp này giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019.

"Chúng tôi kỳ vọng thị trường hàng không sẽ tăng nhanh ở giai đoạn bắt đầu từ tháng 7 và đã tăng tần suất khai thác chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng lên 3 chuyến khứ hồi/ngày và TP HCM - Quy Nhơn 2 chuyến khứ hồi/ngày, đáp ứng nhu cầu của hành khách" - đại diện Vietravel Airlines nói. 

Chờ cú hích từ khách quốc tế

Một số công ty du lịch đang khai thác thị trường khách outbound (khách Việt đi du lịch nước ngoài) cho biết phía đối tác ở Thái Lan thông báo sẽ không nhận khách trong tháng 7 vì lượng khách đến quá đông, nguồn nhân lực của nước này không đủ đáp ứng. Số liệu trước đó được Tổng cục Du lịch Thái Lan đưa ra chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, du khách nước ngoài đến nước này đạt 11,4 triệu lượt khách, vượt tổng số du khách trong cả năm 2022 với 11,15 triệu lượt.

Hiện ngành du lịch Việt Nam đang kỳ vọng cú hích từ thị trường khách quốc tế khi chính sách visa cởi mở, thông thoáng hơn từ 15-8 với việc nâng thời hạn thị thực điện tử (e-visa) từ 30 lên 90 ngày và gia hạn tạm trú lên 45 ngày đối với các thị trường được miễn visa. Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội này, cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ bây giờ để thu hút khách quốc tế cho mùa cao điểm cuối năm nay.

PV

Người lao động

Trở lên trên