MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Venezuela dùng nhân dân tệ Trung Quốc đối phó với Mỹ

17-09-2017 - 13:07 PM | Tài chính quốc tế

Để đối phó với lệnh trừng phạt từ Washington, Venezuela đã chuyển sang dùng đồng nhân dân tệ Trung Quốc để niêm yết giá dầu. Hành động của Venezuela đi ngược với truyền thống niêm yết giá hàng hóa bằng đồng đô la Mỹ lâu nay trên thị trường quốc tế.

Theo RT, hôm 15/7, bản tin hàng tuần của Bộ Dầu mỏ Venezuela đã cho công bố giá bán dầu trong tháng Chín bằng đồng nhân dân tệ thay vì đồng đô la. Theo đó, giá bán dầu được công bố hôm 15/9 là 306,26 nhân dân tệ/thùng đương tương 46,76 USD/thùng. Giá bán đã tăng so với tuần trước từ 300,91 nhân dân tệ/thùng (46.15 USD/thùng).

“Đây là kết quả sau tuyên bố hôm 7/9 của Tổng thống Nicolas Maduro về việc Venezuela sẽ thi hành các chiến lược mới để giải phóng quốc gia khỏi sự lệ thuộc của đồng đô la”, Bộ Dầu mỏ Venezuela cho hay.

Hoạt động khai thác dầu ở hồ Maracaibo thuộc bang Zulia của Venezuela.
Hoạt động khai thác dầu ở hồ Maracaibo thuộc bang Zulia của Venezuela.

Quyết định chuyển sang dùng đồng nhân dân tệ Trung Quốc được chính phủ Venezuela công bố vào tuần trước để tránh các lệnh trừng phạt mà Mỹ đã áp đặt với quốc gia này vào tháng Tám. Theo đó, Mỹ đã cho đóng băng một số tài sản của Venezuela và cấm công dân Mỹ cộng tác làm ăn với quốc gia này.

Động thái của Mỹ đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela trong bối cảnh Venezuela đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Còn theo Nhà Trắng, lệnh trừng phạt là nhằm ngăn chặn “Tổng thống Maduro kiếm lời từ nguồn thu tài chính chủ chốt”.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã cho công bố một bản kế hoạch đưa đồng nhân dân tệ vào thanh toán các hợp đồng mua bán dầu thô trong tương lai và thậm chí là chuyển đổi thành vàng.

Với vị thế Trung Quốc là quốc gia mua dầu thô lớn nhất thế giới, bản hợp đồng mới sẽ cho phép các nhà xuất khẩu né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách dùng đồng nhân dân tệ để thanh toán. Kế hoạch của Trung Quốc đã nhận được quan tâm từ phía Nga và Iran.

“Vào năm 2012, Iran bắt đầu chấp thuận dùng nhân dân tệ để chi trả cho các hợp đồng mua bán dầu mỏ và khí đốt và Nga đã thực hiện tương tự vào năm 2015”, RT dẫn nhận định trong một bài viết hồi tháng Sáu của nhà phân tích chính trị Dan Glazebrook.

“Nếu đồng nhân dân tệ được sử dụng, vị thế toàn cầu của đồng đô la cũng sẽ biến mất. Đồng đô la giữ vị thế là đồng tiền dự trữ đứng đầu thế giới là do giá dầu được niêm yết bằng đồng đô la”, ông Glazebrook nhấn mạnh.

Theo Minh Thu

Infonet

Trở lên trên