MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 tháng đầu năm mới CPH được 61 doanh nghiệp, hoàn thành 21% kế hoạch

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các DNNN, trong 6 tháng đầu năm đã thoái được 7.522 tỷ đồng giá trị sổ sách, thu về 11.161 tỷ đồng, cao hơn 1,48 lần...

Sáng nay (ngày 25/6) Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp đã họp về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2015.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng qua có 61 doanh nghiệp được tiến hành cổ phần hóa. Như vậy, so với kế hoạch 289 doanh nghiệp sẽ được tiến hành cổ phần hóa trong năm nay thì nửa đầu năm mới hoàn thành được 21% kế hoạch.

Về thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các DNNN, trong 6 tháng đầu năm đã được 7.522 tỷ đồng giá trị sổ sách, thu về 11.161 tỷ đồng, cao hơn 1,48 lần.

Trong đó thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư) là 3.368 tỷ đồng, thu về 3.863 tỷ đồng, bằng 1,15 giá trị sổ sách, đạt 15% số vốn cần thoái.

Số lượng các DN bán bớt phần vốn Nhà nước tại các DNNN không cần nắm giữ là 4.153 tỷ đồng, thu về 3.863 tỷ đồng, bằng 1,76 giá trị sổ sách.

Những đơn vị thoái vốn tốt là Viettel, Vinalines, SCIC, VNPT, EVN, Tập đoàn công nghiệp Cao su, PVN, tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, từ nay tới cuối năm, việc thoái vốn khỏi 5 lĩnh vực nhạy cảm vẫn còn 85% khối lượng công việc cần phải thực hiện.

Xác định để hoàn thành được mục tiêu đề ra trong năm (cổ phần hóa 289 DNNN) là không hề dễ dàng, Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo trong quý III hoàn thành phê duyệt phương án CPH của 44 DN đã có quyết định công bố giá trị DN và quyết định công bố được giá trị của 127 DN để trong quý IV hoàn thành phê duyệt phương án CPH.

Ban chỉ đạo khẳng định: Nếu thực hiện được tiến độ này thì năm 2015 có thể hoàn thành CPH được từ 200 - 230 doanh nghiệp.

 

Khánh Nhi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên