MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ một số chợ đầu mối nông sản trong nội thành Hà Nội

Những chợ đầu mối lớn, thậm chí là sầm uất một thời như chợ Long Biên, chợ nông sản Thổ Tang, chợ Thốt Nốt… sẽ là những cái tên nằm trong diện bị xóa bỏ hoặc di dời theo Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ Công Thương phê duyệt.

Sẽ có 13 chợ đầu mối hiện có phải xóa bỏ, di dời như: Hà Nội gồm chợ đầu mối phía Nam, chợ đầu mối Long Biên; Vĩnh Phúc là chợ đầu mối Thổ Tang; Hải Dương gồm chợ chuyên doanh hoa quả vùng Đồng bằng sông Hồng; Thái Bình gồm chợ đầu mối hải sản Đông Minh, chợ đầu mối mua hàng nông sản thực phẩm Phú Sơn; Bắc Giang có chợ hoa quả Lục Ngạn; Hà Giang: Chợ đầu mối hoa quả Vĩnh Tuy; Nghệ An: Chợ đầu mối nông sản Nghi Lộc; Ninh Thuận: Chợ Tấn Tài; Gia Lai: Chợ rau quả thực phẩm Pleiku; Tây Ninh: Chợ đầu mối rau quả Dương Minh Châu; Cần Thơ: chợ Thốt Nốt

Có 9 chợ đầu mối hiện có phải cải tạo, nâng cấp như: chợ đầu mối nông sản ĐÔng Tảo (Hưng Yên); chợ đầu mối Phú Hậu (Thừa Thiên Huế); Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang (Đà Nẵng); chợ nông sản Đà Lạt (Lâm Đồng); Chợ đầu mối nông thủy sản Hòa THành (Tây Ninh); Chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim (Tiền Giang); chợ đầu mối nông thủy sản Bến Tre; Chợ đầu mối trái cây Cao Lãnh (Đồng Tháp); chợ đầu mối thủy sản Sóc Trăng

Bên cạnh 14 chợ đầu mối được giữ nguyên, Bộ Công Thương cũng ban hành danh mục địa điểm quy hoạch xây mới 55 chợ đầu mối. Trong đó, một số tỉnh có số lượng lớn chợ được xây mới như: Hà Nội với ba chợ đầu mối nông sản lớn đặt tại huyện Gia Lâm, Quốc Oai, Phú Xuyên; Đồng Nai có 4 chợ đầu mối đặt tại TP. Biên Hòa, huyện Thống Nhất, thị xã Long Khánh, huyện Long Thành; An Giang có hai chợ đầu mối nông sản Vĩ Mỹ và chợ đầu mối rau quả xuất khẩu Khánh Bình…

Yêu cầu Bộ Công Thương đưa ra trong quy hoạch, diện tích mặt bằng tối thiểu với chợ đầu mối là 8.000m2 đối với chợ được cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn chợ đầu mối; 10000m2 đối với chợ đầu mối xây mới. Diện tích này không bao gồm khuôn viên, đường đi, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác.

Chợ đầu mối phải đảm bảo có phân khu chức năng trọng yếu như khu giao dịch dành cho thương nhân bán buôn, khu giao dịch dành cho người sản xuất đưa hàng vào chợ bán; khu sơ chế, bao gói hàng hóa; khu tạm trữ và các khu dịch vụ phụ trợ khác.

Cẩm An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên