MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cần xử lý nghiêm những sai phạm của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Bình Phước

Số tiền đứng lớp, vượt giờ hàng năm ông Tiền thực nhận trên 35 triệu đồng không được công bố cho cán bộ công nhân viên, chỉ ông Tiền và Kế toán trưởng biết.

Ngày 2/10, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, từ đầu năm 2007 đến nay, ông Huỳnh Kim Tiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Bình Phước (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) không tham gia giảng dạy nhưng vẫn hưởng 30% tiền đứng lớp, vượt giờ.

Số tiền đứng lớp, vượt giờ hàng năm ông Tiền thực nhận trên 35 triệu đồng không được công bố cho cán bộ công nhân viên, chỉ ông Tiền và Kế toán trưởng biết.

Từ khi làm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Bình Phước tháng 3/2006, ông Tiền chủ yếu dành thời gian đi học. Năm 2007 ông bắt đầu theo học thạc sĩ tại TP HCM, được hơn 1 năm thì bỏ giữa chừng (không rõ lý do). Đến năm 2009 ông tiếp tục đi học bác sĩ chuyên khoa II và tốt nghiệp đầu năm 2012. Mặc dù đi học nhưng thời gian này ông Tiền vẫn “lệnh” cho cán bộ dưới quyền xếp kín lịch đi công tác khắp nơi trong nước bằng xe công và xăng của nhà trường chủ yếu để phục vụ cho việc cá nhân.

Cũng trong thời gian đi học bác sĩ chuyên khoa II tại TPHCM, ông Tiền không chịu viết giấy ủy quyền cho cấp dưới tạm thời điều hành công việc mà vẫn “ôm” quyền quản lý điều hành, gây bức xúc trong cán bộ nhân viên nhà trường.

Bên cạnh đó, ông Tiền còn đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Phước cấp hàng tỉ đồng để mua hàng loạt trang thiết bị như: máy siêu âm, nội soi, X-quang, sinh hóa,… cho học sinh học tập nhưng không có phương án sử dụng.

Do đặt dọc ngang sảnh của trường và phơi mưa nắng từ năm 2007 đến nay nên hiện các thiết bị đã xuống cấp, hỏng hóc trầm trọng, thậm chí có thiết bị chuột vào sinh sống, làm tổ, cắn đứt dây điện. Trừ thời gian đi học, thời gian làm việc thay vì phải đến trường để quản lý, điều hành nhưng một tuần ông chỉ dành vài buổi đến trường chỉ để ký giấy tờ, thời gian còn lại ông dành nuôi chim yến.

Ông Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, không biết những thông tin trên vì không được báo báo. Nếu có sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý. 

Theo Long Điền

CAND


thunm

Trở lên trên