MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CPI tháng 2/2010 tăng 1,96%

Hàng ăn và dich vụ ăn uống có mức tăng tới trên 3%, CPI cả nước tháng 2 này có tăng 1,96%, thấp hơn mức tăng của Hà Nội công bố trước đó.

Theo số liệu từ từ Tổng cục thống kê, tháng này, 10/11 nhóm hàng của rổ hàng hóa đều tăng từ gần 1% đến trên 3%.

 

Nhóm hàng có mức tăng lớn nhất trong tháng có dịp Tết nguyên đán là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng tới 3,09%. Trong đó, cả lương thực và ăn uống ngoài gia đình đều tăng trên 2%, thực phẩm tăng tới 3,46%.

 

Cũng từ nhu cầu tiêu dùng Tết, tháng này đồ uống và thuốc lá; hàng hóa và dịch vụ khác tăng trên 2%.

 

So với mọi năm, tháng 2 năm nay may mặc mũ nón dày dép có mức tăng khá nhưng chưa đến 2%. Mặt hàng này chỉ tăng 1,39%.

 

Nhà ở vật liệu xây dựng; giao thông; văn hóa giải trí đều tăng trên 1%. Mức tăng dưới 1% dành cho nhóm hàng thiết bị đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vu y tế; giáo dục.

 

Duy nhất trong tháng nhóm hàng bưu chính viễn thông có mức tăng trưởng âm.

 

Thống kê cả nước trong tháng 2/2010, vàng giảm 2,03%, trong khi đô la Mỹ tăng 0,33%.
 

Thống kê theo khu vực thì khu vực thành thị tăng 2,04%, khu vực nông thôn tăng 1,87%.

 

Tính theo từng địa phương, Hà Nội có mức tăng cao nhất là 2,61%, Hải Phòng tăng 2,25%, Đà Nẵng 2,30%.. Mức tăng dưới 2% là thành phố Hồ Chí Minh 1,68%, Thừa Thiên Huế 1,95%. Cần Thơ 1,87%.

 
Như vậy, theo Tổng cục thống kê, tháng này CPI cả nước tăng 1,96%. So với tháng 12/2009, CPI cả nước đã tăng 3,35%. 2 tháng đầu năm 2010 so với 2 tháng đầu năm 2009 chỉ số giá tăng 8,04%.
Diễn biến CPI cả nước qua các tháng
 
V.Minh
Theo GSO

tuyetminh

Trở lên trên