MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CPI tháng 4 tăng 3,32%, lạm phát 4 tháng tiến sát 10%

4 tháng đầu năm, lạm phát tăng 9,64%. Riêng trong tháng 4, giá xăng tăng đã kéo nhóm hàng giao thông tăng mạnh tới 6%.

Theo tin từ VnExpress, Tổng cục Tống kê Việt Nam (GSO) vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 4/2011. Theo đó con số tăng CPI cả nước không ngoài dự đoán khi cả hai thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều có mức tăng trên 3% và Long An tăng trên 5%.

So với tháng 3/2011, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 4 tăng 3,32%


Nhóm hàng giao thông có mức tăng lớn nhất 6,04%. Nguyên nhân chính là giá xăng dầu tăng mạnh gây áp lực tăng giá ở nhóm hàng này.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,5%. Nhóm hàng này vẫn luôn là nhóm có mức độ tăng cao trong nhiều tháng trở lại đây.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 4,38%.

Nhóm hàng dịch vụ và bưu chính viễn thông tăng nhẹ 0,02% trong tháng 4

Không nằm trong rổ tính chỉ số hàng hóa nhưng Chỉ số giá vàng có mức giảm 1,2% và chỉ số giá Đô la Mỹ có mức tăng 1,6%.

So với tháng 12/2010, CPI cả nước có mức tăng 9,64%. So với kế hoạch kiềm chế lạm phát năm 2011 mức 7% đã đề ra, con số CPI 4 tháng đầu năm khiến nhiều người lo ngại liệu chỉ tiêu này có được thực hiện.

Nguồn Nhật Minh
 VnExpress

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên