MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CPI TP HCM tháng 11 tiếp tục giảm tốc

Theo số liệu của Cục thống kê TP HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 chỉ tăng 0,1%, bằng một phần tư tốc độ tăng của tháng trước (0,4%).

Với mức tăng khiêm tốn này, CPI TP HCM tính từ đầu năm đến nay chỉ tăng 3,9%, còn nếu nhìn về cùng kỳ năm trước, CPI toàn phần cao thêm 4,66%.

Bất chấp trong 11 nhóm hàng có đến 8 nhóm tăng, chỉ số CPI tháng 11 chỉ tăng khiếm tốn 0,1% là do nhóm có quyền số lớn nhất trong rổ tính chỉ số giá là hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm 0,18%. Nguyên nhân do sức mua suy yếu cộng với giá cả ổn định, thậm chí giảm nhẹ trong thời gian qua.

Các mặt hàng khác tuy tăng nhưng với mức khá nhẹ. Chỉ có hai loại hàng tăng mạnh nhất là may mặc, mũ nón, giầy dép với mức 0,71%, kế tiếp là thiết bị và đồ dùng gia đình với 0,6%.

Không nằm trong nhóm hàng tính chỉ số giá, chỉ số giá vàng tháng 11 giảm mạnh 1,63% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 3,42% so với cuối năm ngoái. Chỉ số giá USD cũng giảm 0,3% so với tháng trước, và giảm mạnh 1,74% so với dầu năm.

Theo Lệ Chi

VnExpress

thanhhuong

Trở lên trên