MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân bị "bom nước" đe dọa nhấn chìm

Gần 1.000 người dân ở xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, Kon Tum- thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Đring đang đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm trong lòng hồ do sự trễ nải trong công tác bố trí tái định cư.

Đến lúc này, các bộ, ban, ngành mới khẩn trương nhảy vào hòng kéo dân thoát “bom nước”.

Tích nước mới lo di dân

Công trình thủy điện Đăk Đring do Cty CP thủy điện Đăk Đring làm chủ đầu tư (trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) có công suất 125MW, với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng (trong đó, Tổng công ty Điện lực dầu khí góp hơn 90% vốn) dự kiến tích nước vào tháng 8.2013 và sẽ phát điện vào tháng 9. Hiện tại, các hạng mục đập dâng, đập tràn, nút cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa của công trình đã cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên cho đến nay, gần 1.000 nhân khẩu của 217 hộ ở 7 buôn, làng của xã Đăk Nên, huyện Kon Plông vẫn chưa được di dời đến nơi tái định cư khi mùa lũ đang cận kề. Trong khi đó, các điểm tái định cư cho dân vùng ngập vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Cả một khu vực rộng lớn, hàng loạt căn nhà đang được xây dựng dang dở, việc san ủi mặt bằng vẫn đang triển khai, nhiều căn nhà vách chưa xây, mái chưa lợp. Các công trình khác như trường học, trụ sở UBND xã, giao thông… cũng đang trong quá trình xây dựng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, công tác trên mới hoàn thành được 50% khối lượng công việc và hoàn toàn không thể kịp tiến độ trước mùa mưa bão năm nay. Hiện tại, người dân tại các làng như Đăk Tiêu, Đăk Bút, Đăk Lai, Đăk Lúc, thôn Vương, Xô Luông, Xô Thác vẫn đang từng ngày lo sợ nước lũ tràn về.

Ông Nguyễn Thanh Lợi - Chủ tịch UBND xã Đăk Nên - cho biết: “Toàn xã có 7/10 thôn, làng bị ngập ở vùng lòng hồ thuỷ điện. Hiện công tác tái định cư cho dân còn chậm, nếu không di dời kịp sẽ khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong mùa mưa lũ đang cận kề”.

Bộ Công Thương nhất quyết tích nước

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có buổi làm việc khẩn với các bộ, ngành, tỉnh Kon Tum và chủ đầu tư về biện pháp ứng cứu người dân ở thủy điện Đăk Đring.

Tại đây, ý kiến đề xuất công trình ngừng tích nước của tỉnh Kon Tum bị bác bỏ bởi lý lẽ của các thành viên trong đoàn kiểm tra, đại diện Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực rằng: Với thủy điện Đăk Đring, bây giờ có tích nước hay không thì lũ về cũng sẽ rất nguy hiểm vì đập đã xây dựng cơ bản xong.

Bị đẩy vào thế bị động, tỉnh Kon Tum, huyện Kon Plông đã phải tức tốc họp khẩn để đề ra phương án di dời dân. Chiều 5.7, ông Đặng Thanh Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông - cho biết: “Huyện đang tổ chức họp khẩn để đưa ra các phương án di dời dân.

Trước hết sẽ san ủi mặt bằng, tính toán từng cụm dân cư đưa lên khỏi vùng ngập trong mùa lũ sắp tới. Ngoài ra, địa phương còn xây dựng một số nhà tạm để cần thiết khi mực nước lũ lớn thì di dời dân lên. Các phương án khác như 4 tại chỗ, chủ động lực lượng cũng sẽ được triển khai”.

Theo Lê Đình Dũng

cucpth

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên