MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dòng vốn đầu tư từ Nhật sẽ đổ vào ngành nông nghiệp và thủy sản

Đầu tư vào nông nghiệp và thủy sản sẽ là một xu hướng mới của các nhà đầu tư Nhật trong thời gian tới tại Việt Nam.

Ông Yasuzumi Hirotaka, Giám đốc điều hành Tổ chức Xúc tiến Thương mại (Jetro) tại TPHCM, đã đưa ra nhận định đầu tư vào nông nghiệp và thủy sản sẽ là một xu hướng mới của các nhà đầu tư Nhật trong thời gian tới tại VN. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Phát biểu bên lề hội nghị “Giới thiệu môi trường đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” diễn ra tại TPHCM, ông Hirotaka cho rằng với xu hướng đầu tư mới vào lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản của doanh nghiệp Nhật thì cơ hội để các địa phương ĐBSCL thu hút đầu tư của Nhật là rất lớn vì khu vực này vốn có thế mạnh về mặt hàng nông thủy sản đa dạng và dồi dào, giá đất rẻ, chi phí nhân công thấp...

Tuy nhiên người đứng đầu của JETRO tại TPHCM cũng lo ngại, hiện nay vùng này cũng đang đối mặt nhiều thách thức lớn cần vượt qua như công nghệ và máy móc dùng cho sản xuất, thu hoạch và chế biến của ngành nông thủy sản còn rất lạc hậu, tỷ lệ cơ giới hóa còn quá thấp so với nhu cầu.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến than phiền về thủ tục hành chính còn rườm rà, thời gian thực hiện lâu, đa số các công ty Nhật thực sự mong muốn các địa phương thúc đẩy nhanh việc thực hiện một cửa một dấu nhằm rút gọn tối đa thủ tục, giải quyết vấn đề nhanh gọn cho doanh nghiệp.

Các công ty Nhật hiện cũng quan tâm nhiều đến việc thiếu hụt nhân lực cấp cao ở hầu hết các lĩnh vực.

Theo Gia Miêu

thanhhuong

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên