Đây
là công ty liên doanh giữa Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân
(Việt Nam) và Công ty Hữu hạn Kinh mậu Chúng Thao Vân Nam (Trung Quốc).
Lý do là, theo ông Nguyễn Chí Hiến, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, liên
doanh này đưa ra công nghệ khai thác, chế biến vàng có sử dụng hóa chất
độc hại cyanua, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
Dự án “Khai thác và
chế biến vàng Hòn Mò O” có quy mô khai thác 9.000 tấn quặng/năm để chế
biến vàng thỏi 9999, triển khai trong 30 năm, hoạt động trên diện tích
35 ha ở Hòn Mò O (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh - Phú Yên).
Theo H.Ánh
NLD