MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 1.000 tỷ xây dựng 'đặc khu' kinh tế vùng biên

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế tại 12 xã vùng biên giới Việt-Lào, tỉnh Quảng Nam quyết định đầu tư 1.385 tỷ đồng để xây dựng một “đặc khu” kinh tế tại khu vực này.

Theo ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, bằng nhiều nguồn lực, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía tây trên địa bàn 12 xã dọc biên giới Việt-Lào, với tham vọng trở thành “đặc khu” kinh tế của tỉnh tại hai huyện Nam Giang và Tây Giang.

Ngoài ra, tại hai huyện này sẽ thực hiện mô hình mỗi làng một nghề truyền thống. Các sản phẩm làm ra sẽ phục vụ cho xuất khẩu hoặc bán cho khách du lịch khi đến địa phương tham quan.

Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Brius Liếc, khẳng định, thế mạnh của huyện là kinh tế rừng và du lịch sinh thái và văn hoá. Trước mắt, huyện đã triển khai chương trình mở tour du lịch miền biên giới với các công ty lữ hành.

Huyện cũng đã tiến hành cắm biển tên làng bằng 3 thứ tiếng: Việt, Cơ Tu và tiếng Anh. Tại mỗi làng sẽ bắt đầu phục hồi vốn văn hoá truyền thống lâu đời của người Cơ Tu.

Theo Hoàng Anh
Vietnamnet

khanhhoa

Trở lên trên