MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiến nghị chính sách tiền lương phù hợp với giá cả thị trường

Năm 2008-2009, toàn TP có khoảng 27.000 thiếu việc làm (trong đó có 19.000 người mất việc làm). Năm 2010, số lao động mất việc và thiếu việc làm khoảng 3%.

Ngày 4.11, Thành uỷ Hà Nội tổ chức  sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ-TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và chương trình hành động số 32-Ctr/TU của Thành uỷ Hà Nội (khoá XIV).

Ông Trần Quang Cảnh - Trưởng ban Dân vận - cho biết, hiện đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thủ đô có trên 1,5 triệu người, trong đó có khoảng 820.000 công nhân lao động (CNLĐ) làm việc trong các doanh nghiệp (DN). Trong số 112.420 CNLĐ làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, có 70% là lao động ngoại tỉnh. Đến năm 2010, số CNLĐ trên địa bàn đã qua đào tạo, đạt tỉ lệ 55%.

Từ năm 2008 đến nay, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nhiều DN trên địa bàn TP phải tái cơ cấu, sản xuất cầm chừng, thu hẹp sản xuất, thậm chí có DN phải dừng sản xuất dẫn đến một bộ phận CNLĐ phải nghỉ việc luân phiên, ngừng việc hoặc mất việc làm. Năm 2008-2009, toàn TP có khoảng 27.000 thiếu việc làm (trong đó có 19.000 người mất việc làm). Năm 2010, số lao động mất việc và thiếu việc làm khoảng 3%.

Theo ông Lê Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh - trên địa bàn hiện có 2.000 DN với 4 vạn lao động. Tuy nhiên, việc lập tổ chức CĐ gặp khó khăn. Ông Quang kiến nghị TP quan tâm xây nhà ở cho CN thuê, bởi số CN hiện thuê trọ khá nhiều. Về vấn đề chăm sóc y tế cho CNLĐ, ông Quang kiến nghị cần có sự đầu tư hơn, bởi số dân Kim Chung hiện có 1 vạn dân, 2 vạn  CNLĐ. Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, TP cũng cần quan tâm đến đời sống văn hoá tinh thần CNLĐ. 

Ông Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thành uỷ HN - nhận định, tổ chức CĐ có nhiều hoạt động đổi mới, vượt qua khó khăn thách thức để kinh tế thủ đô phát triển khá.   Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp uỷ Đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về nghị quyết này. Vì vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa được sát.

Hiện vẫn còn 1 huyện chưa sơ kết việc thực hiện nghị quyết do cấp uỷ chưa quan tâm. Bên cạnh đó, đội ngũ CNLĐ thủ đô chưa đáp ứng yêu cầu kể cả số lượng và chất lượng.Tình trạng thiếu hụt lao động chất lượng cao là vấn đề cần quan tâm. 

Thành uỷ HN đã đề xuất Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật Lao động, Luật Công đoàn, đảm bảo việc lập tổ chức CĐ đối với các DN đủ điều kiện, bảo vệ quyền lợi của cán bộ CĐ cơ sở  trong DN, nhất là DN ngoài nhà nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần nghiên cứu, ban hành chính sách tiền lương phù hợp, kịp thời với mặt bằng giá cả thị trường khu vực để đảm bảo đời sống CNLĐ, có chế tài đối với DN trong việc trích nộp kinh phí hoạt động CĐ; nghiên cứu chính sách khuyến khích các tổ chức, DN, cá nhân xây nhà ở cho công nhân, nhà trẻ, trường học, các công trình phúc lợi khi thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

 Theo Thu Huyền

Lao động

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên