MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 1,1 tỷ USD

Theo số liệu vừa công bố của Bộ Thương mại Mỹ, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,1 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ trong tháng Giêng, giảm gần 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó hàng dệt may, giày dép, đồ gỗ, nông sản và thủy sản vẫn là những mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao nhất.

Trong tháng Giêng, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may giảm 1,26% xuống 471 triệu USD, giày dép giảm 5,48% xuống 138 triệu USD.

Trong khi đó xuất khẩu đồ gỗ và nội thất tăng gần 3,8% lên 138 triệu USD, xuất khẩu nông sản tăng 6,67% lên 64 triệu USD và xuất khẩu thủy sản tăng 5,08% lên 62 triệu USD.

Trong số 15 mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất sang Mỹ, máy móc thiết bị cơ khí và phụ tùng đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50 triệu USD trong tháng Giêng, tăng gần 143% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong thời gian này, giá trị hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ đạt gần 250 triệu USD, tăng tới hơn 64%. Phần lớn 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ sang Việt Nam đều tăng, trừ thịt, nội tạng dùng làm thực phẩm và phụ tùng.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2009, tổng giá trị trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và Mỹ trong tháng Giêng tăng hơn 6,2% lên 1,381 tỷ USD.

Theo Kim Yến
(Vietnam+)


phuongmai

Trở lên trên