MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Thủ đô tăng trưởng thấp và không đạt kế hoạch đề ra

Ngày 4/7, thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh mặc dù kinh tế Thủ đô đầu năm có tăng trưởng nhưng lại thấp hơn so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra, do vậy cần phân tích kỹ hơn vì sao Hà Nội lại đạt thấp trong khi đó phần lớn địa phương trong cả nước đạt cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Đề cập đến tình hình Biển Đông, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh trong nước.

Ông Phạm Quang Nghị một lần nữa quán triệt sâu sắc tới các đại biểu về tình hình quản lý trật tự, xây dựng hè phố - vấn đề mà thời gian gần đây thành phố đặc biệt quan tâm và khiến dư luận bức xúc.

Trong ba năm trở lại đây, thành phố chi gần 1.000 tỷ đồng từ ngân sách để xây dựng vỉa hè, hạ tầng, nhưng hiệu quả chưa tương xứng và còn rất nhiều bất cập, lộn xộn.

Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực thi đua để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, song hành với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chống thất thu, thất thoát ngân sách; đồng thời siết chặt chi tiêu, không sử dụng ngân sách mua sắm, học tập, tham quan nước ngoài khi không cần thiết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc quản lý nâng cao chất lượng hè phố, chống lấn chiếm, xử lý nghiêm vi phạm trong xây dựng, quy hoạch. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc tham gia vào các phong trào xã hội.

Thành phố Hà Nội đề ra tám nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2014, trong đó giải pháp ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư, thu ngân sách, tiết kiệm chi, tập trung cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác quy hoạch, tăng cường quản lý đô thị...

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội sáu tháng đầu năm tăng 7,4%, ước bằng 1,5 lần mức tăng cả nước. Các ngành đều duy trì tăng trưởng nhưng hầu hết thấp hơn mức cùng kỳ năm trước và thấp hơn kế hoạch.

Bên lề hội nghị, trả lời phóng viên báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết việc quản lý hè phố thời gian qua chưa đồng bộ, thiếu khoa học, có nơi, có đơn vị làm chưa đúng quy trình, còn sai phạm dẫn tới có công trình kém chất lượng và chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố đang rà soát để xử lý nghiêm những trường hợp này.

Tới đây, Hà Nội sẽ có quy hoạch tổng thể trong phát triển vỉa hè và làm thí điểm ở một số nơi để có đánh giá tổng kết, phát huy những kết quả tích cực.

>>>
Theo Nguyễn Văn Cảnh

cucpth

TTXVN/Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên