MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát 10 tháng vẫn thấp nhất 13 năm

Mặc dù do tác động của việc tăng giá xăng dầu đẩy CPI tháng 10 cả nước tăng 0,11%, lạm phát 10 tháng vẫn thấp kỷ lục...

Tổng cục thống kê vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 10/2015. Theo đó, trong tháng này, CPI cả nước đã tăng 0,11% so với tháng trước và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước.

Ở một gốc so sánh khác, so với tháng 12/2014, CPI cả nước đã tăng 0,51%. Đây là mức tăng thấp nhất tính từ năm 2002 trở lại đây.

Diễn biến CPI cả nước từ năm 2011 đến nay (Nguồn: Tổng cục thống kê)
Diễn biến CPI cả nước từ năm 2011 đến nay (Nguồn: Tổng cục thống kê)

Đóng góp vào mức tăng chung của chỉ số giá tiêu dùng tháng này có tới 7/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với tháng trước.

Trong đó, tăng cao nhất là nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép (tăng 0,2%) do hiện nay miền Bắc đang chuyển mùa nên một số mặt hàng quần áo, giầy dép phục vụ cho mùa thu đông tăng lên.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng ở mức 0,19% trong đó lương thực giảm 0,17%, thực phẩm tăng 0,34% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,01%.

Giá lương thực đã giảm 8 tháng liên tiếp do tác động chính của việc giá xuất khẩu vẫn ở mức thấp trong khi cung trong nước ổn định đảm bảo đủ các nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,12% so với tháng trước. Nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 0,11% so với tháng trước…

Ở chiều ngược lại, trong tháng 10, có 4/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước. Đặc biệt, sau khi giảm mạnh 3,17% vào tháng 9, tháng này, chỉ số giá nhóm giao thông chỉ giảm 0,05% nhờ các đợt tăng giá bán lẻ xăng vào ngày 18/9 và 3/10 vừa qua.

Cũng do tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,01% so với tháng trước.

CPI cả nước tăng trở lại sau 2 tháng giảm liên tiếp không có gì bất ngờ khi trước đó Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vừa công bố CPI của hai thành phố lớn nhất cũng đã tăng trở lại. Cụ thể, CPI Hà Nội tăng 0,12% và CPI TP Hồ Chí Minh tăng nhẹ 0,06% so với tháng 9.

Không nằm trong giỏ tính chỉ số giá, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ đã cùng giảm ở mức 0,05% và 0,16% so với tháng trước.

Nguyệt Quế

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên