MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo Bộ Tư pháp kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

Ngày 17-9, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp mở hội nghị kiểm điểm, tự phê và phê bình của tập thể ban theo Nghị quyết Trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Dự buổi kiểm điểm có tổ công tác của Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm này, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và từng thành viên đã nhận được văn bản góp ý của 93 bộ, ban, ngành địa phương, các đơn vị thuộc Bộ và các vị nguyên bộ trưởng, thứ trưởng đã nghỉ hưu. Nhiều góp ý đã thể hiện thái độ khách quan, nhìn thẳng sự thật, không nể nang, né tránh, nhất là với những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của ban lãnh đạo đương nhiệm.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị các thành viên Ban Cán sự phát huy dân chủ, soi rọi lại mình, cầu thị, công tâm, khách quan, chân thành, thẳng thắn góp ý kiến cho tập thể và đồng chí. Mỗi người cần dám nói thẳng, nói thật, dám nghe sự thật và dám tự giác nhận những thiếu sót, khuyết điểm nếu có và tự khép mình vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng khi tiến hành tự phê và phê bình.

Theo Nghĩa Nhân

PhapluatTPHCM

thanhhuong

Trở lên trên