MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lấy nguồn thu từ cá cược tái đầu tư cho thể thao?

Đề án đặt cược bóng đá được Ủy ban TDTT xây dựng với sự góp ý, tư vấn của Bộ Tài chính cách đây nhiều năm nhưng vì chưa đúng thời điểm nên không được phê duyệt...

Theo một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), suốt thời gian dài qua, gần như Bộ Tài chính không có sự phối hợp nào đáng kể với ngành thể thao cũng như VFF, để cùng nhau thống nhất những nội dung chi tiết cũng như lộ trình thực hiện.

Giữa ngành thể thao và Bộ Tài chính cũng tồn tại những quan điểm khác nhau. Bộ Tài chính chỉ muốn dừng ở hình thức xổ số bóng đá (dự báo tỷ số giữa hiệp, chung cuộc; đội nào thắng, thua; đội nào vào, bị loại...).

Nhưng ngành thể thao muốn thực hiện đặt cược bóng đá phong phú hơn, bao gồm cả dự đoán kết quả và tất cả những hoạt động liên quan đến một trận đấu, ví dụ như kể cả dự đoán quả ném biên, phạt góc…

"Mở ra sân chơi hợp pháp cho dân cá độ, đa dạng hóa hình thức đặt cược, không chỉ góp phần giảm cá độ bất hợp pháp mà còn đem về nguồn thu lớn hơn rất nhiều xổ số bóng đá”, theo lý giải của một lãnh đạo ngành thể thao.

Bên cạnh đó, những đơn vị được Thủ tướng giao cho việc nghiên cứu thực hiện như Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Tài chính, Tổng cục TDTT…, cũng vẫn chưa thể thống nhất sẽ mời nhà cái nước ngoài hay thành lập doanh nghiệp nhà nước kinh doanh “sản phẩm” vô cùng mới mẻ và nhạy cảm này.

Một lãnh đạo ngành thể thao cho hay, nếu để tập đoàn nước ngoài vào cuộc sẽ có mặt lợi là họ có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm và nghệ thuật quản lý cá cược bóng đá nên cỗ máy vận hành chắc chắn sẽ trơn tru. Nhưng lại dễ phát sinh nguy cơ, vì đến từ nước ngoài nên mục tiêu tối thượng là lợi nhuận và nếu không được Việt Nam kiểm soát, các tệ nạn cũng như hệ lụy xã hội khác lại có dịp bùng phát.

Tuy nhiên, nếu để đơn vị trong nước thì cũng có nguy cơ dễ bị thua lỗ vì thiếu từng trải. Do đó, theo gợi ý của ngành thể thao, nên chọn giải pháp “hỗn hợp”, nghĩa là mời công ty nước ngoài cùng tham gia điều hành, hỗ trợ cho công ty do Việt Nam thành lập.

Thêm một khía cạnh khác mà các cơ quan chức năng cần phải bàn kỹ. Đó là việc sử dụng nguồn thu theo hướng nào?

Theo nhiều nhà quản lý thể thao, cách tốt nhất nên học tập các nước trên thế giới là trích một phần từ khoản thu chung này, rồi đầu tư thẳng cho Quỹ phát triển thể thao.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Hàn Quốc, cũng có Quỹ phát triển thể thao (Quỹ KSPO) và nước này đã trích 60% từ xổ số bóng đá để rót vốn cho KSPO, đóng góp một phần cực kỳ quan trọng trong sự phát triển vượt bậc của thể thao Hàn Quốc và đặc biệt, bóng đá Hàn Quốc cũng có sự tiến bộ thần kỳ nhờ vào kinh phí của quỹ này.

Các nước khác như Nhật Bản, Trung Quốc hay một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng áp dụng mô hình giống Hàn Quốc. Ngành thể thao Việt Nam cũng muốn đi theo con đường này...

Theo Lan Phương

thunm

Thanh niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên