MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỗi năm tăng 900.000 người

Dự kiến dân số VN sẽ đạt mốc 100 triệu người sau 15 năm nữa và dự kiến ở mức cực đại 105 triệu dân vào khoảng năm 2040-2050.

Tại buổi lễ chào đón công dân thứ 90 triệu của VN - bé Nguyễn Thị Thùy Dung (con gái thứ hai của anh chị Nguyễn Văn Dũng - Lê Thị Duyên ở Nam Sách, Hải Dương, sinh lúc 2g45 sáng 1-11 tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư), Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho biết bé Dung ra đời mang lại niềm vui cho gia đình anh chị Dũng - Duyên, nhưng cũng mang lại niềm vui cho tất cả chúng ta.

Phó chủ tịch ước mong muốn bé Dung ra đời và lớn lên trong giai đoạn mới của đất nước, sẽ tiếp nối thế hệ dân số vàng trong điều kiện kinh tế - xã hội của VN đã bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp hơn, có điều kiện chăm sóc các cháu tốt hơn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Dương Quốc Trọng cho biết hiện mỗi năm dân số VN đang tăng thêm 900.000 người. Dự kiến dân số VN sẽ đạt mốc 100 triệu người sau 15 năm nữa và dự kiến ở mức cực đại 105 triệu dân vào khoảng năm 2040-2050.

Theo LAN ANH


thanhhuong

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên