MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều ưu đãi cho vốn FDI vào nông nghiệp

Bộ NN&PTNT vừa trình Chính phủ dự thảo chiến lược tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp VN đến năm 2030.

Theo ông Trần Kim Long - vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ NN&PTNT, bộ này vừa trình Chính phủ dự thảo chiến lược tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp VN đến năm 2030.

Trong đó, Bộ NN&PTNN dự báo vốn FDI đầu tư vào nông nghiệp sẽ đạt mức 5 tỉ USD vào năm 2020 và 8 tỉ USD vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu này, ông Trần Kim Long cho hay nguồn vốn sẽ vào 31 phân ngành có giá trị gia tăng cao, những sản phẩm có lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên... Cụ thể, công nghệ chế biến sâu đối với lúa gạo, sắn, cao su, cà phê, ca cao...

Đồng thời, Bộ NN&PTNN cũng vừa hoàn thiện các chính sách ưu đãi thu hút vốn FDI vào các lĩnh vực ưu đãi. Theo đó, nhà đầu tư ngoại đổ vốn vào những lĩnh vực mà VN chú trọng như nêu trên thì sẽ hưởng giảm các loại thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư cũng sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Theo Lê thanh

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên