MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nợ xấu phần lớn đến từ giải ngân vốn ngân sách

ĐBQH Nguyễn Hồng Sơn đề nghị thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban giải quyết nợ xấu. Đặc biệt phải làm rõ Vốn ngân sách Nhà nước hiện đang nợ các DN nào, và phương án giải quyết ra sao.

Sau rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề nợ xấu, ĐBQH Nguyễn Hồng Sơn, đoàn Hà Nội đã nêu những ý kiến riêng về việc hình thành nợ xấu và các phương án giải quyết. Ông cho rằng nợ xấu thường xuất phát việc giải ngân từ các công trình đầu tư bằng vốn ngân sách.

Trên thực tế, vống ngân sách nợ các DN, đẩy DN vào khó khăn thanh toán, lẫn đến vay nợ lẫn nhau và cuối cùng là vay nợ ngân hàng. Khối u nợ xấu đã hoành hành nước ta trong thời gian qua có xuất phát điểm từ đây.

Theo thống kê, Vốn ngân sách hiện nợ các DN 97 nghìn tỷ đồng, chiếm 50% nợ xấu.

ĐBQH Nguyễn Hồng Sơn đề nghị thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban giải quyết nợ xấu. Đặc biệt phải làm rõ Vốn ngân sách Nhà nước hiện đang nợ các DN nào, và phương án giải quyết ra sao.

Để giải quyết tận gốc vấn đề, cần có những hướng dẫn thống nhất về việc hỗ trợ các DN. Trong đó đáng lưu ý là việc miễn giảm tiền thuê đất, thủ tục thuê đất, phương pháp thanh toán tiền thuê đất (một lần hay giàn trải).

Ngoài ra, việc hỗ trợ người tiêu dùng cũng cần được cân nhắc. Lạm phát những tháng qua sụt giảm không phải tín hiệu quá đáng mừng khi đó là dấu hiệu của việc suy giảm sức mua. ĐBQH Nguyễn Hồng Sơn đề nghị Quốc hội xem xét để giảm Thuế giá trị gia tăng VAT – loại thuế chỉ đánh vào người tiêu dùng. 

Ngọc Lan

thunm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên